Thực hiện chỉ đạo của Sở Công thương về việc tăng cường kiểm tra giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, các huyện, thị xã, trên địa bàn tỉnh đã phố phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thu tiền điện tại các điểm cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. Qua kiểm tra, giá điện bán lẻ phần nào đã được kiểm soát, nhiều chủ nhà trọ đã chủ động điều chỉnh theo đúng quy định, mức giá bán lẻ dao động từ 1.800-2.200 đồng/kwh.

Từng đi thuê trọ ở nhiều nơi, nhưng đến khi chuyển về thuê phòng tại khu nhà trọ Hương Trung ở đường Thống Nhất, thành phố Pleiku, anh Lê Thanh Nghĩa khá hài lòng với cách tính điện của chủ khu nhà trọ này. Với mức giá 2.200 đồng/kwh, mỗi tháng gia đình anh tiết kiệm khoảng 50.000-100.000 đồng.
Anh Nghĩa nói: “Trước giờ ở nhiều chỗ, mỗi chỗ tính giá điện đều khác nhau, có chỗ tính tới 3.000đồng/kwh. Còn chỗ này thì tính 2.200 đồng/kg, rẻ hơn mấy chỗ khác. Mỗi tháng bình thường dùng khoảng hơn 100 ngàn tiền điện, rẻ hơn so với những chỗ khác”.
Theo Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29-5-2014 của Bộ Công thương chủ nhà cho thuê sẽ được cấp định mức căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung. Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3; từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ
Ông Nguyễn Quang Trung-Chủ khu nhà trọ Hương Trung TP.Pleiku cho biết: “Trước đây khu trọ của tôi tính theo giá điện bậc thang, theo mức cao nhất, còn bây giờ theo thông tư mới thì tính theo mức giá sinh hoạt bậc 3 cho người ta. Mức hồi trước là 3.000 đồng/kwh, còn bây giờ tính thêm thuế, VAT 10% nữa thì tôi thu 2.200/kg điện. Mình áp dụng được khoảng 5 tháng rồi”.
Bà Đỗ Thị Hương- Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Mấy năm trước cách tính tiền điện cho người thuê trọ chưa có sự ưu tiên, nhưng 3 năm nay có sự ưu tiên cho gia đình kinh doanh nhà trọ thì tôi thấy đây là quyền lợi của chúng tôi tại vì học sinh hay người thuê trọ đều khó khăn. Tôi thấy điện lực tính như vậy là rất tốt”.
Theo thống kê sơ bộ của Điện lực Gia Lai, toàn tỉnh trên 430 chủ nhà cho thuê với trên 6.700 nhân khẩu đăng ký tạm trú. Đến nay, đã có trên 376 chủ nhà trọ cho sinh viên, người lao động thuê để ở ký cam kết bán đúng giá theo quy định. Riêng tại địa bàn thành phố Pleiku, Điện lực Pleiku đã đề nghị 100% chủ nhà cho thuê trọ đăng ký cam kết thực hiện giá bán điện cho người theo nhà đúng quy định.
Bà Nguyễn Thị Bích Liễu-PGĐ Điện lực Pleiku nói: “Trong thời gian tới Điện lực Pleiku sẽ tăng cường kiểm tra việc bán lẻ điện người thuê trọ. Kiểm tra viên của điện lực sẽ phối hợp với Phòng kinh tế thường xuyên kiểm tra việc thu tiền điện của các hộ cho thuê trọ có đúng giá quy định không. Nếu phát hiện thu giá cao hơn so với quy định thì kiểm tra viên điện lực sẽ lập biên bản hành chính và trình lên cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định”.
Tình trạng người thuê trọ phải trả tiền điện cao hơn so với quy định diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương, nhất là những thành phố lớn, tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp… Chính vì vậy, việc đưa ra chính sách giá điện đối với sinh viên, người lao động và tổ chức kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các khu nhà trọ trên toàn quốc là động thái tích cực, góp phần bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng này.
Lê Thư, Minh Trung