Nhiều cách làm hay dạy trẻ bảo vệ môi trường

Cập nhật 24/10/2022, 14:10:43

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục bảo vệ môi trường đối với thế hệ trẻ, những năm qua, các trường học trong tỉnh Gia Lai đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế về bảo vệ môi trường gắn với triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường.

Với phương châm “Nói không với rác thải nhựa”, từ năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Hra 2, xã Hra, huyện Mang Yang đã triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”. Mô hình này được thiết kế để thu gom rác thải và phân loại rác thải.  Hàng ngày mỗi lớp sẽ dọn dẹp, thu gom và phân loại rác trong lớp, bỏ đúng nơi quy định. Ngoài ra, hàng tuần, các khối lớp được chia thành từng nhóm nhỏ cùng với giáo viên phụ trách Đội thu gom rác thải nhựa trong và ngoài khuôn viên trường học.

Với mô hình “Ngôi nhà xanh” đã góp phần không nhỏ vào việc xử lý rác thải một cách khoa học và tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong học đường. Đồng thời, dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

Em Lê Võ Kim Hoàng – Trường Trường Tiểu học Hra 2, xã Hra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Là Liên đội trưởng em đã kêu gọi các bạn phải biết giữ gìn vệ sinh chung thật tốt, phải biết dọn vệ sinh trường, biết phân loại rác. Không chỉ ở trường mà khi về nhà em cũng hình thành thói quen dọn dẹp và phân loại rác”.

Thầy giáo Đinh Văn Anh – Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Hra 2, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Thông qua công trình măng non này thì tôi muốn giáo dục học sinh toàn liên đội là phải biết bảo vệ môi trường. Thông qua 1 hoạt động nhỏ các em có thể góp phần bảo vệ môi trường xung quanh trường”.…

Mới đây nhất, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku phối hợp với UBND xã Biển Hồ, Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, Câu lạc bộ Con đường xanh tổ chức chương trình “Hành trình xanh của em” năm học 2022-2023. Tại chương trình, với sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo, hơn  250 học sinh khối lớp 3 đã tự tay trồng 1.000 cây muồng vàng xung quanh sân bóng đá làng Phung, xã Biển Hồ.

Thông qua hoạt động thực tế lần này đã giúp các em học sinh có thêm bài học về kỹ năng sống, nâng cao ý thức trồng và chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó, tạo động lực để các em thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống.

Em Đoàn Minh Thư –  Học sinh lớp 3.1, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku nói: “Ở trường thầy cô dạy cho em phải biết bảo vệ môi trường, cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình hôm nay. Được tự tay trồng cây em cảm thấy mình đã góp phần nhỏ để bảo vệ môi trường”.

Anh Lê Tiến Thanh – Phó Chủ nhiệm CLB “Vòng tay yêu thương” cho biết: “Hôm nay kết hợp với Trường Chu Văn An để lan tỏa hình ảnh trồng cây này rộng hơn nữa đến với các em học sinh khác. Bởi vì các  em là những tương lai của đất nước, gieo ý thức cho các em về việc trồng cây bảo vệ môi trường, sau này lớn lên các em có ý thức hơn làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng”.

Cùng với việc lồng ghép trang bị kiến thức bảo vệ môi trường trong các bài giảng, mỗi trường đều có những cách làm riêng để học sinh được trải nghiệm thực tế, góp sức vào việc bảo vệ môi trường xung quanh. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của học sinh trong việc trồng cây xanh, hướng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Linh Chi, Duy Linh

Trả lời