Dạo quanh các tuyến đường ở thành phố Pleiku, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy diện mạo của thành phố đang ngày càng trở nên nhếch nhác khi bị bủa vây, bôi bẩn bởi quảng cáo rao vặt. Đặc biệt, thời gian gần đây lại rộ lên hình thức quảng cáo “tín dụng đen” ẩn họa cái bẫy vay nặng lãi khó lường.

Một bức tường nhà dân bị dán kín các mẩu quảng cáo: Hỗ trợ tiêu dùng, vay lãi suất thấp, vay không thế chấp….
Những cột điện, ống nước, biển báo giao thông…. cũng bị dán đầy các số điện thoại với nội dung rao vặt.
Những mẩu quảng cáo tín dụng đen tưởng chừng rất bình thường nhưng thực tế đã có không ít người rước họa vào thân khi không may sa chân vào hình thức đi vay tiền này.
Ông Cao Văn Thư, người dân phường Diên Hồng, TP Pleiku nói: “Những bản quảng cáo cho vay tiền như thế này sẽ làm cho người dân mình cả tin, người ta sẽ mắc bẫy, sẽ làm cho người ta vào đường cùng khuyên những người dân khi đọc những biển quảng cáo này thì không nên vay tiền như thế này, sẽ mắc bẫy những bọn lừa đảo”.
Điều đáng bàn là việc quảng cáo “tín dụng đen” nở rộ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là hình thức cho vay nặng lãi dẫn đến những phức tạp về mất an ninh trật tự. Theo người dân cho biết: các đối tượng dán những mẩu quảng cáo này thường đi vào ban đêm, lúc buổi trưa vắng người nên rất khó phát hiện, ngăn chặn.
Ông Phạm Ngọc Đức, Tổ 13, phường Diên Hồng, TP Pleiku cho biết: “Khi phát hiện các đối tượng đi xe đến dán nếu bắt gặp chúng tôi sẽ bắt lại và giải thích tuyên truyền là không làm những việc này. Có gì thì đăng quảng cáo lên đài, lên báo chí; chứ dán thế này là đuổi ra. Khi mà thấy chúng tôi đều xé hết, xé và đốt đi”.
Thời gian qua, thành phố Pleiku đã tổ chức nhiều đợt ra quân xóa nạn “rác tường”. Thậm chí, cơ quan chức năng còn cắt bỏ thuê bao số điện thoại tham gia quảng cáo rao vặt trái phép. Và một trong những cách làm hay được thành phố thực hiện trong thời gian qua đó là lắp đặt các bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết. Song, tình trạng dán quảng cáo bừa bãi vẫn tái diễn, khiến đường phố nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Ông Trần Xuân Hà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Pleiku cho biết: “Chủ yếu là các mẫu quảng cáo cho vay, khoan cắt bê tông… Những vấn đề rao vặt trên các công trình công cộng, các trụ điện đã ảnh hưởng đến môi trường đô thị và vẻ đẹp văn minh đô thị hiện nay. Trước tình trạng này, thành phố cũng đã ra các văn bản chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền , vận động nhân dân tốt thực hiện tốt luật quảng cáo, không quảng cáo rao vặt trái phép”.
Để ngăn chặn tình trạng quảng cáo rao vặt, nhằm gìn giữ mỹ quan, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, các cấp, ngành, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự nâng cao nhận thức về hành vi của mình; đồng thời thực hiện các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm để răn đe, ngăn ngừa vi phạm.
Theo Nghị định số 28/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013 và Nghị định số 158/201. Lỗi vi phạm liên quan đến quảng cáo rao vặt sẽ bị tăng nặng mức xử phạt: cảnh cáo hoặc phạt 200.000-500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
Bích Thủy, Đặng Trà, Minh Trung