Thời gian qua, những hành động chứa đựng tinh thần tương thân tương ái trong lực lượng đoàn viên thanh thiếu niên được các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và nhân rộng. Thông qua những những việc làm cụ thể mà nhiều người đã vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định.

Khi chia sẻ với chúng tôi về ngôi nhà tình nghĩa do Đoàn thanh niên thị xã An Khê trao tặng, anh Đinh Công ở làng Pốt, xã Song An không khỏi xúc động. Với anh, đây là một ân tình lớn mà thanh niên trên địa bàn thị xã đã dành cho mình. Nhờ có ngôi nhà này, gia đình anh Đinh Công đã không còn cảnh sống tạm bợ như trước kia.
Anh Đinh Công, làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê tâm sự: “Ngôi nhà này được Thị đoàn An Khê tặng gia đình chúng tôi, chúng tôi về sống từ đầu năm 2016. Trước đây tôi khổ lắm, không có điều kiện để làm nhà. Khi được tặng nhà khang trang như thế này, gia đình rất cảm ơn anh em thanh niên và sẽ cố gắng chăm lo làm ăn.”
Cùng chung niềm vui, hạnh phúc khi có được căn nhà mới khang trang, rộng rãi là anh em Đinh Văn Thiết, ở làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê. Khi biết được hoàn cảnh của bốn anh em Đinh Thiết – chẳng may bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, Thị đoàn An Khê và Tỉnh đoàn Gia Lai nhanh chóng đến động viên và hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cho các em. Từ đó, các em yên tâm sinh sống và học hành.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, hoạt động gây quỹ ủng hộ trong đoàn viên, thanh niên và vận động từ nhiều nguồn khác để xây nhà, tặng quà cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được Thị đoàn An Khê chú trọng. Nhiều mảnh đời đã được giúp đỡ, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Anh Võ Anh Tài, Bí thư Thị đoàn An Khê cho biết: “Đoàn thanh niên cũng rất muốn để làm sao đó để hỗ trợ giúp đỡ thanh niên xây nhà nhằm xóa đói giảm nghèo nhưng cũng rất khó khăn. Thời gian qua chúng tôi đã cố gắng song mong muốn qua đây nhiều mạnh thường quân sẽ giúp đỡ để có nhiều điều kiện giúp đỡ thanh niên.Chúng tôi cũng sẽ cố gắng và huy động để tiếp tục nhân rộng mô hình này.”
Sự quan tâm, sẻ chia đối với thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn là một hành động đẹp cần được nhân rộng hơn nữa. Hy vọng rằng, từ những kết quả đã đạt được các tổ chức đoàn trong toàn tỉnh sẽ có nhiều việc làm thiết thực để tiếp thêm động lực cho thanh thiếu niên còn gặp khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống./ .
Thanh Vui – Ksor Tuối.