Nhân rộng mô hình vườn cà phê cộng đồng

Cập nhật 25/8/2023, 15:08:58

Sử dụng những diện tích đất trống của làng, người dân xã Glar, huyện Đak Đoa đã cùng nhau trồng cà phê, tạo nguồn thu để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Điều đáng quý là từ hơn 2ha ban đầu ở thôn Dơk Rơng, đến nay 9/9 thôn, làng của xã đều đã triển khai nhân rộng mô hình này với tổng diện tích vườn cà phê cộng đồng lên hơn 15 ha, tạo nguồn thu hàng tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Năm 2008, từ 2,6 ha đất chưa sử dụng của làng, đồng bào Bahnar ở thôn Dơk Rơng, xã Glar đã tận dụng đề trồng cà phê. Số tiền sau thu hoạch sẽ được gây quỹ cộng đồng, để sử dụng với nhiều mục đích như: Hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo, đóng góp làm đường, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Để mô hình hoạt động hiệu quả, vườn cà phê được chia thành 10 tổ, mỗi tổ giao từng nhóm hộ dân quản lý và chăm sóc. Bình qua mỗi tổ chăm sóc khoảng 200 cây cà phê. Mỗi năm vườn cà phê thu được khoảng 40 triệu đồng.

Ông Wut – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Lấy tiền thu được từ cây cà phê, chúng tôi tập trung làm đường làng ngõ xóm bây giờ trong thôn đã có hơn 5km đường làm được nhà sinh hoạt hơn 300 triệu. Tinh thần của nhân dân trong thôn rất là hăng hái, muốn làm các tổ chia nhau, thi đua nhau làm.

Từ thành công trên, 9/9 thôn, làng ở xã Glar đã mạnh dạn học tập và nhân rộng mô hình. Với tổng diện tích khoảng 15ha, 09 mô hình vườn cà phê cộng đồng trên địa bàn xã thu được hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ nguồn thu này, rất nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn đã được vay vốn để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, từ khi có nguồn thu này, các thôn, làng đã đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đời sống sinh hoạt của người dân được nâng lên. Dân làng ngoài việc giảm bớt gánh nặng từ các khoản đóng góp chi phí tổ chức lễ, tiệc của làng mà còn có thêm nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần.

Ông Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar, huyện Đak Đoa trao đổi: “Ở mỗi thôn làng có ít nhất là 1ha trở lên áp dụng mô hình vườn cà phê gây quỹ. Các thôn triển khai cho đến nay đều triển khai đạt hiệu quả.Cho đến thời điểm hiện tại: thôn Dơk Rơng, thôn Groi Wết, thôn Ktu…là một trong những thôn đi đầu trong phong trào này. Tới đây, xã sẽ tiếp tục tận dụng hết các diện tích đất trống để triển khai mô hình này.

Thời gian đã khẳng định đây là mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Quan trọng hơn, từ khi mô hình được triển khai và nhân rộng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng ngày càng bền chặt, người dân phát huy hiệu quả vai trò làm chủ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp

Trương Trang – Duy Linh

Trả lời