Ngày nay, sản xuất nông sản sạch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường là xu hướng phổ biến nhưng giá cả chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực tăng cao, khiến nông dân gặp không ít khó khăn. Nhận thấy điều đó, Hội Nông dân huyện Ia Pa đã chọn buôn Tơ Khế, xã Ia Tul để triển khai thực hiện Dự án “Thu gom, chế biến và sử dụng phân hữu cơ”. Sau gần 09 tháng triển khai, dự án đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của nông dân và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Đầu năm 2022, khi Hội Nông dân huyện Ia Pa triển khai Dự án “Thu gom, chế biến và sử dụng phân hữu cơ”, đã có 10 hộ nông dân tại buôn Tơ Khế, xã Ia Tul đăng ký tham gia. Các hộ đã được hỗ trợ vay 5 triệu đồng/hộ để xây bồn chứa ủ phân và được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật thực hiện. Quy trình ủ khá đơn giản, chỉ cần bể chứa hoặc đào hố ủ với diện tích tùy theo lượng phân chuồng và rác thải hữu cơ của từng gia đình như: lá cây, rơm rạ, rau cỏ, thức ăn thừa…. Sau khi thu gom các loại trên sẽ trộn với chế phẩm vi sinh Trichoderma theo từng lớp. Sau 01 tuần sẽ được đảo trộn và điều chỉnh độ ẩm. Sau khoảng 1,5 tháng, phân sẽ tơi ra như chất bột mịn và có thể đưa vào sử dụng.
Ông Rơ Ô Thiên – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Tul, huyện Ia Pacho biết: “Thời gian qua, thì việc ủ phân hữu cơ bước đầu rất hiệu quả, nhất là bón cho cây mì, tuy chưa thu hoạch nhưng thấy cây lớn tốt. Phương pháp này không khó, ủ vầy vừa có phân bón, vừa tốt cho môi trường”.
Thay thế dần phân bón hóa học, vô cơ bằng phân hữu cơ đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện hiện tượng đất ngày càng bạc màu, hoang hóa. Phương pháp ủ phân hữu cơ từ phân chuồng và những nguyên liệu phế phẩm, rác thải giúp tiết kiệm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế rác thải hữu cơ ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống nông thôn và quan trọng hơn cả là cải tạo được môi trường đất sản xuất. Chính vì vậy, chỉ sau gần 09 tháng triển khai, từ 10 hộ ban đầu, đến nay trong huyện Ia Pa đã có 45 hộ đăng ký tham gia mô hình này.
Ông Nguyễn Văn Thư – Ủy viên BTV Hội Nông dân huyện Ia Pa cho biết: “Tính đến nay, việc ủ phân hữu cơ này rất được bà con đồng tình ủng hộ. Tại xã Ia Tul đã nhân rộng được thêm 13 hộ, và nhân rộng ra thêm 03 xã nữa, là xã Ia Trôk – 6 hộ, xã Chư Răng – 6 hộ và xã Kim Tân – 10 hộ”.
Mô hình “Thu gom, chế biến và sử dụng phân hữu cơ” được sự hưởng ứng tích cực từ nông dân vì phương pháp này đơn giản, tiết kiệm được chi phí sản xuất và mang lại lợi ích cao. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ia Pa sẽ tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn và nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Đây không chỉ là mô hình kinh tế hiệu quả mà còn có ý nghĩa vì giúp người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt, sản xuất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường./.
Trương Trang, Duy Linh