Nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác Hội Phụ nữ

Cập nhật 30/12/2018, 06:12:15

Nâng cao, nhận thức của phụ nữ DTTS trong nếp nghĩ, cách sinh hoạt, phát triển kinh tế là điều hết sức quan trọng luôn được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh quan tâm thực hiện trong thời gian qua bằng nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó, việc tổ chức đi tham quan, học hỏi các mô hình tiêu biểu được xem là giải pháp quan trọng.
Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức cho 50 hội viên phụ nữ tiêu biểu, hội viên tham gia tốt công tác vận động người thân không tham gia tà đạo Hà Mòn tại các làng của xã H’ra, huyện Mang Yang, làng Kuk Kôn, Kuk Đak-xã An Thành, huyện Đak Pơ đi tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn TP.Pleiku.

Phấn khởi và bổ ích là điều mà hầu hết các chị em cảm nhận sau khi tham gia vào chuyến tham quan thực tế này. Không chỉ được tham quan nhiều địa điểm hấp dẫn trên địa bàn thành phố Pleiku như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai- Kon Tum, chị em còn được đi học tập các mô hình phát triển kinh tế và thực hiện phong trào phụ nữ tiêu biểu tại làng Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố  Pleiku như nuôi bò, trồng cà phê, mô hình bóc, tách hạt điều tạo việc làm cho chị em phụ nữ, gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “vườn rau sạch”, mô hình “Đàn bò giống”, “Hàng rào xanh”… Được đến tận nơi quan sát, trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc đã giúp chị em tiếp thu được nhiều điều mới mẻ, bổ ích.

Chị Vil – Làng Krot Kret, xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết “Lên đây tôi cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi. Qua chiều nay đi tham quan các mô hình kinh tế chúng tôi rất phấn khởi. Sau này chúng tôi sẽ học hỏi nhiều hơn nữa từ địa phương này.”

Chị Đinh Thị Dạy – Làng Kuk Kon, xã An Thành, huyện Đăk Pơ cho biết “Khi mà đi tham quan thấy thích nhất là vườn rau. ở nhà tôi có trồng 1 ít rau. Nếu về tôi sẽ làm vườn rau cho rộng để cho gia đình ăn…”

Với nhiều chị em, từ trước đến nay cuộc sống dường như chỉ gói gọn trong làng, xã, do đó, việc tiếp cận với những thông  tin, cách làm mới trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, khoa học tương đối bị hạn chế. Đây cũng là một trong những rào cản đối với việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm đang được cả hệ thống chính trị quan tâm, thực hiện. Do đó, việc tổ chức cho chị em phụ nữ DTTS được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm là điều hết sức cần thiết.

Bà Trương Thị Hương – Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Á, Tp Pleiku cho biết “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi đón tiếp đoàn đại biểu phụ nữ ở huyện Mang Yang và Đak Pơ đến thăm quan và học hỏi mô hình ở làng Mơ Nú, xã Chư Á. Đối với xã Chư Á, đặc biệt là làng Mơ Nú trong thời gian qua chị em tập trung làm tròn vai trò người mẹ, người vợ, đồng thời tham gia tích cực vào công tác Hội. Đối với Chi hội Mơ Nú công tác Hội như 5 không 3 sạch, các mô  hình hàng rào xanh, con đường hoa… trong thời gian qua đối với Chi hội thực hiện tương đối tốt. Đối với đoàn tham quan hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác Hội. Cái mô  hình này là mô hình mới cũng là 1 cái để gây dựng sự đoàn kết giữa các huyện cũng như địa bàn xã Chư Á chúng tôi.”

Cùng với hoạt động này, thời gian qua, công tác Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các vùng DTTS không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả để thu hút ngày càng đông sự tham gia của chị em. Đây được xem là giải pháp then chốt để góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm để hội viên phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Ngô Thanh – Cao Duy

Trả lời