Cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, người dân ở nhiều nơi đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để mở rộng và làm mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Với sự hưởng ứng và đồng thuận cao của người dân, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi và cái được lớn nhất là đã phát huy có hiệu quả tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của người dân với nhiều việc làm ý nghĩa mang của cộng đồng. Đó là câu chuyện hiến đất làm đường của người dân ở xã Yang Trung, huyện Kông Chro.

Khu vực đất sản xuất của bà con thôn 9, xã Yang Trung trước đây, nhưng nay đã có 1 tuyến đường dài hơn 1 km chạy qua được thảm bê tông, mặt rộng 6 mét rất thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản. Ông Đinh Văn Brơn – Phó Chủ tịch UBND xã Yang Trung, cho biết: Đây là tuyến đường thuộc dự án mở rộng khu dân cư để xây dựng nông thôn mới của địa phương; khi có chủ trương làm đường, hàng chục hộ dân có đất sản xuất mà tuyến đường chạy qua đều sẵn sàng hiến, kể cả cây cối, hoa màu trên đất.
Ông Phạm Văn Lịm, Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nói: “Qua các cuộc họp nghe được tuyên truyền rộng rãi cho nên chúng tôi biết được mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới là nhà nước và nhân dân cùng làm; cho nên việc hiến đất làm cho bất cứ tuyến đường nào phục vụ cho nông thôn mới là hoàn toàn bà con đều ủng hộ và sẵn sàng hiến. Cho đến bây giờ trong thôn chúng tôi có nhiều hộ gia đình hiến tới khoảng 2.000 mét vuông và ngoài hiến đất thì bà con cũng hiến cả cây cối, hoa màu”.
Ông Lê Văn Dinh, Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Trước kia chưa có con đường nông thôn mới này thì nông sản của nhà tôi phải chuyển qua bên con đường cách rẫy nhà mình 100 mét. Và khi có chủ trương và xã đến vận động gia đình để hiến đất làm đường thì chúng tôi cũng nhất trí và gia đình tôi thì cũng hiến khoảng 300 mét vuông. Sau khi có con đường này rồi thì trước mắt tôi thấy đi lại rất thuận tiện”.
Trong những năm qua, bà con nhân dân xã Yang Trung đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, công trình công cộng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt chung của nhân dân. Chính từ sự đồng thuận của người trong xây dựng nông thôn mới mà dù là một xã đặc biệt khó khăn nhưng đến nay bộ mặt nông thôn xã Yang Trung đã có nhiều khởi sắc.
Ông Đinh Văn Brơn, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới thì việc xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn thì được nhân dân rất đồng tình. Đây là điều kiện thuận lợi cho xã triển khai xây dựng nông thôn mới nhất là trong việc hiến đất làm đường, xây dựng trường học được nhân dân rất là hưởng ứng”.
Hiện xã Yang Trung đang được huyện Kông Chro chọn làm điểm để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Và tin tưởng rằng cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp và nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Yang Trung sẽ trở thành xã nông thôn mới đầu tiên trên vùng đất khó Kông Chro./.
Đức Hải, Huy Toàn