Nhân dân vui mừng trước kết quả đạt được và đặt nhiều kỳ vọng vào Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI

Cập nhật 10/12/2020, 07:12:43

Theo dõi qua 2 ngày làm việc của Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI, Nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2020; đồng thời, cũng kỳ vọng Kỳ họp lần này sẽ có thêm nhiều chủ trương, quyết sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh  được đánh giá tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa số Nhân dân trên địa bàn đều đánh giá cao về những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2020. Mặc dù trong điều kiện chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai song vẫn có 15 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết.

Ông Ngô Đức Lợi – Phường Trà Bá, TP.PleikuTrong năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung chịu tác động của dịch Covid-19 thì thực hiện chủ trương chung từ tỉnh đến thành phố đã cơ bản thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch đồng thời phát triển kinh tế. Thì người dân chúng tôi nhìn nhận sự phát triển kinh tế có những chuyển biến. Từ chỉnh trang đô thị cho đến ký kết, hình thành các khu công nghiệp rõ nét hơn; phân bố từng vùng trong phát triển kinh tế, đặc biệt trên lĩnh vực công nghiệp chế biến.

Ông Phạm Ngọc Duy – Phường Trà Bá, TP.Pleiku: Trong đại dịch Covid-19 song tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển theo chiều hướng đi lên, người dân rất là phấn khởi, nhất là về nông nghiệp phát triển rất là mạnh và đã ký kết được nhiều chương trình hợp tác phát triển trong năm 2021 đi tới người dân nên chúng tôi rất là phấn khởi để như vậy là có một chiều hướng phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều tâm tư, nguyện vọng gửi đến Kỳ họp thứ 16 và mong muốn HĐND sẽ có thêm những chủ trương, Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tiễn ở địa phương để giúp người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ông Trần Trọng Quý – Xã Ia Piar, huyện Phú Thiện: Tôi mong muốn Kỳ họp này sẽ ban hành được nhiều Nghị quyết, chính sách trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo về công tác quốc phòng – an ninh. Trong đó, tôi mong muốn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành để kiềm chế được tai nạn giao thông.

Chị Nay H’Loan – Xã Ia Piar, huyện Phú Thiện: Tôi cũng mong muốn trong năm 2021 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho người dân về khoa học kỹ thuật mới trong canh tác để nâng cao thu nhập và hỗ trợ vốn vay cho người dân để phát triển sản xuất. Và mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn để hoạt động sản xuất, chế biến nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Nguyễn Thị Liễu – Thị trấn Kbang, huyện Kbang: Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, là một cử tri huyện Kbang tôi rất mong các đại biểu HĐND tỉnh đưa ra các quyết sách đảm bảo cho việc phát triển kinh tê – xã hội, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội để đảm bảo cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao.

Ông Phan Chí Tiến – Xã Phú Cần, huyện Krông Pa: Bản thân tôi rất kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách trong việc phát triển kinh tế – xã hội để khắc phục được những thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh để đưa tỉnh Gia Lai vươn lên tầm cao mới và phát triển bền vững./.

 Đoàn Bình – Đức Hải – Huy Toàn

Trả lời