Đầu năm 2023, gần 50 hộ dân làng Yam thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai đã tình nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào, cây trồng để làm đường giao thông. Với sự góp sức của người dân, những tuyến đường kiên cố đã được hoàn thành tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện và góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.
Mặc dù nằm ở trung tâm thị trấn Ia Kha nhưng làng Yam vẫn còn nhiều tuyến đường đất đỏ, gây khó khăn trong việc đi lại. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, từ đầu năm đến nay thị trấn Ia Kha đã đầu tư gần 1,2 tỷ đồng làm 4 tuyến đường giao thông trong làng Yam với chiều dài 1.334m. Để có mặt bằng thi công, UBND thị trấn đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân có đất trên các tuyến đường tình nguyện hiến đất, chặt bỏ cây trồng và di dời hàng rào để mở rộng các tuyến đường và được người dân đồng tình hưởng ứng.
Ông Ksor Be, làng Yam, thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai bày tỏ: “Gia đình tôi đã hiến đất với chiều ngang 1m, chiều dài 18m để làm đường giao thông. Có đường đi lại thuận tiện gia đình ai cũng vui và không tiếc gì cả.”
Đồng thuận với chủ trương hiến đất làm đường giao thông, gia đình anh Rơ Mah Thom đã chặt bỏ trên 20 cây cà phê và bời lời, hiến 160m2 đất để mở rộng tuyến đường đi qua trước nhà. Mặc dù có thiệt hại đôi chút nhưng gia đình anh Thom rất vui khi tuyến đường nhựa bán thâm nhập vừa thi công xong mang lại nhiều tiện ích cho gia đình và bà con trong làng.
Anh Rơ Mah Thom, làng Yam, thị trấn Ia Kha chia sẻ: “Trước đây đường đất đỏ mùa mưa đi lại trơn trượt mùa nắng thì bụi bay đầy nhà. Giờ làm xong tuyến đường này nhà cửa cũng sáng hơn, con cháu đi học cũng không bị dính đất đỏ. Mình bỏ ra ít đất nhưng có đường nhựa sạch đẹp là vui lắm rồi.”
4 tuyến đường giao thông trong làng Yam có chiều dài gần 1.400m vừa được trải nhựa xong, đơn vị thi công đang tiếp tục làm mương thoát nước 2 bên đường. 50 hộ dân dọc các tuyến đường đã hiến tặng 4.250m2 đất, đồng thời di dời hàng rào, vật kiến trúc mà không đòi đền bù đất và tài sản trên đất. Công trình đường nội làng hoàn thành không chỉ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi mà còn tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, tiến tới xây dựng đô thị văn minh.
Ông Ksor Han, Bí thư chi bộ, Trưởng làng Yam thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai trao đổi: “Làm được các tuyến đường nhựa bà con trong làng hết sức phấn khởi. Đây cũng là sự chờ đợi, mong mỏi từ lâu của bà con dân làng nên khi có chủ trương hiến đất làm được là mọi người đều đồng ý. Thời gian tới chi bộ và Ban nhân dân thôn tiếp tục vận động người dân hiến đất để làm tiếp các tuyến đường còn lại. Đồng thời có chủ trương hỗ trợ, giúp đỡ các hộ còn khó khăn phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.”
Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí bảo vệ đất sản xuất lúa, huyện Ia Grai đã đầu tư bê tông hóa trên 500 đường giao thông đi từ làng Yam sang thôn Thắng Trạch 2. Bà con dân làng cũng đã tự nguyện hiến đất để làm tuyến đường này. Hiện các tuyến đường bê tông đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Làng Yam có 225 hộ/1.000 khẩu với hơn 90% là người Jrai. Do ít đất sản xuất nên đời sống kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn. Hiện tại một số tuyến đường nằm sâu trong làng vẫn chưa được cứng hóa. Ông Thái Văn Ngự chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha cho biết: Thời gian tới Thị trấn Ia Kha sẽ tận dụng nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu Quốc gia để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn ở làng Yam và hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh./.
CTV Phương Lộc