Nhân công mùa thu hoạch cà phê

Cập nhật 27/11/2024, 10:11:30

Thời điểm này nông dân trồng cà phê tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang thu hoạch cà phê niên vụ 2024-2025. Năm nay giá cà phê ở mức cao, nông dân phấn khởi tập trung thu hoạch; trong khi đó giá nhân công cũng cao hơn năm ngoái. Huyện Đak Đoa- địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai với hơn 28.000ha, trong đó khoảng 26.000 ha kinh doanh.

Cũng như mọi năm, thời điểm này anh Úi và nhiều lao động ở huyện Đak Đoa tranh thủ nhận khoán từ những hộ cónhu cầu thuê nhân công thu hái cà phê. Để đảm bảo chất lượng của hạt cà phê, nhiều hộ ưu tiên thu hoạch cà phê có chọn lựa và đạt tỷ lệ chín theo quy định. Theo đó giá nhân công thu hái cũng cao hơn năm ngoái.

Anh Úi – Xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Mình hái thì hái khoán, một ký thì 1.200 đồng. Ngày công thì mình hái từ sáng 7h đến 4h chiều thì tầm 300 ngàn đồng.”

So với một số địa phương khác trong tỉnh Gia Lai, năm nay càphê trên địa bàn huyện Đak Đoa chín muộn hơn và đến thời điểm này, nông dân tại địa phương mới chỉ thu hoạch khoảng 30% diện tích. Nhiều vườn mới chỉ bắt đầu thu hái đợt đầu, những vườn chín sớm hơn thì bước vào đợt thu hái thứ hai, cao điểm thu hoạch thì khoảng tầm 15 đến 20 ngày tới. Mặc dù giá nhân công thu hái cà phê năm nay có cao hơn năm trước, thế nhưng vì giá cà phê đang ở mức cao nênngười trồng cà phê tranh thủ thuê mướn nhân công để đảm bảo thu hoạch.

Bà Đặng Thị Điệp – Làng Biă, xã A Dơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Thuê được 3 công với ở nhà mình 3 công là 6 công, hái ở những chỗ này thôi; chứ còn trong kia thì kêu một lần cũng phải mười mấy người. Công năm ngoái thì 1.200 đồng/ký mà năm nay thì có chỗ đòi 1.200 đồng, có chỗ đòi 1.500 đồng. Nói chung người ta thấy cà phê lên thì họ cũng xin giá lên.”

Theo nhiều nông dân trồng cà phê, việc thuê nhân công thu hoạch năm nay cũng khá thuận lợi bởi cà phê được giá nên chủ vườn sẵn sàng trả tiền công cao. Thậm chí có những hộ diện tích nhiều, mặc dù chưa bước vào thu hoạch rộ nhưng đã thuê công và đặt cọc tiền ứng trước để giữ nhân công.

Anh Uê – Làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Giờ mình đã thuê trước rồi, đưa tiền trước được 50 công rồi. Nếu mà hái không xong thì mình thuê tiếp Công năm nay thì 1.300 – 1.400/ký tùytheo,có chỗ 1.200 cũng có. Tùy theo bà con làm như thế nào thì mình cũng trả công cho họ như vậy.”

Ngoài nhân lực của gia đình và nhân công tại địa phương, nhiều hộ tìm nguồn nhân công ngoài tỉnh để tập trung thu hái những diện tích cà phê đã chín. Giá cà phê cao không chỉ người trồng cà phê mà nhân công thu hái cũng có thu nhập khá cao. Đồng thời góp phần tăng trưởng giá trị xuất khẩu cho ngành hàng cà phê của tỉnh

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Trả lời