Nhà vườn An Khê vào vụ hoa Tết

Cập nhật 29/1/2024, 10:01:58

Thời điểm này, các nhà vườn của thị xã An Khê đang tất bật chăm sóc những chậu hoa để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Mùa Tết năm nay, loại hoa phổ biến và được ưa chuộng nhất là hoa cúc. Thông thường, cúc sẽ được người dân trồng trước Tết khoảng 4-5 tháng. Sau khi xuống giống từ 1 tuần đến 10 ngày người dân phải thắp điện ban đêm để cây không bị cằn và không ra nụ sớm. Việc thắp điện ban đêm được người dân duy trì đến hết tháng 10 âm lịch, sau đó hoa sẽ làm nụ và nở.

Với kinh nghiệm trồng hoa Tết nhiều năm, năm nay, gia đình ông Võ Đức Lành- Tổ 3- phường Ngô Mây trồng gần 1.500 chậu cúc pha lê. Trong đó, có khoảng 450 chậu cúc loại lớn, còn lại là loại chậu nhỏ đường kính 40 cm. Theo ông Lành, năm nay khí hậu thuận lợi nên hoa phát triển tốt, búp nhiều, tán tròn, cứng cáp, đến thời điểm này thương lái đã đặt mua gần hết số hoa trong vườn. Dự kiến vụ hoa Tết năm nay gia đình ông thu lãi khoảng 270 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Lành – Hội viên Nông hội hoa và cây cảnh thị xã An Khê nói: “Khí hậu thích hợp, với thổ nhưỡng thích hợp cây hoa cúc, tôi cũng chuyển qua trồng đã lâu. Tết năm nay đã bán khoảng 90%, trồng một nghìn rưỡi chậu mà đã bán được 90%. Phấn khởi chớ, nói chứ làm gì để mấy tháng mà kiếm được mấy trăm triệu cũng quá là tốt”.

Theo thống kê, vụ hoa Tết năm nay, Nông hội hoa và cây cảnh An Khê trồng hơn 50.000 chậu hoa cúc. Giá bán giao động trong khoảng từ 200-550 ngàn đồng/chậu hoa tùy kích thước, cao hơn năm ngoái 20-30 ngàn đồng/chậu. Chủ yếu xuất bán cho thương lái trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Phú Yên và Bình Định.

Ngoài dày công chăm sóc để hoa nở đẹp thu hút khách hàng, một số hộ trồng hoa còn chú trọng tạo các kiểu dáng độc lạ cho cây hoa cúc như: dáng lục bình, dáng thân gỗ… Bên cạnh đó, nhiều hộ tự đúc những chiếc chậu kiểu dáng khác nhau, từ chậu xi măng tròn không màu đến các loại chậu lục giác lớn, lục giác nhỏ có hoa văn và màu sắc đẹp mắt vừa giúp người trồng hoa tiết kiệm chi phí mua chậu vừa tăng giá trị cho hoa khi đưa ra thị trường.

Ngoài hoa cúc, các nhà vườn tại An Khê còn trồng trên 15.000 chậu hoa mi ni các loại như: Hải đường, xác pháo, ngọc thảo, cúc lá nhám, cúc mâm xôi, cúc cô bi, ly ly…để phục vụ thị hiếu của người dân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ nhiệm Nông hội hoa và cây cảnh thị xã An Khê trao đổi: “Bà con trong nông hội hoa đầu tháng 7 xuống giống, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Nói chung thời tiết năm nay rất thuận lợi, anh em trong nông hội làm hoa rất tốt. Anh em tự đúc chậu, nó cũng giảm đi chi phí thì thu nhập thì anh em trong nông hội hoa thu nhập cũng rất cao, từ chỗ đó anh em cũng quyết tâm đeo đuổi nghề hoa đây.”

Với sự cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc của người nông dân, tất cả các loại hoa đang khoe sắc, chuẩn bị đón Xuân sang  và hứa hẹn đem lại thu nhập khá cho người trồng hoa.

Phương Thanh – Thế Huynh

Trả lời