Theo dự báo niên vụ mía 2019 – 2020 lại là một năm khó khăn với người nông dân cũng như các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh. Giá mía thấp, hàng ngàn hecta mía được người dân chuyển đổi sang một số loại cây trồng khác, thêm vào đó hàng ngàn hecta mía không phát triển được do gặp nắng hạn ở đầu vụ. Vì vậy việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu mía là điều không tránh khỏi.

Vụ mía năm nay gia đình ông Phạm Hữu Phúc ở Thôn 1, phường An Phước, thị xã An Khê trồng được 2 ha mía. Bình thường như mọi năm, thời điểm này mía đã chuẩn bị cho thu hoạch, thế nhưng năm nay đến giờ này mía chỉ mới được như thế này. Nếu thời tiết thuận lợi thì may ra sau tết mới có thu nhưng năng suất cũng giảm đáng kể.
Ông Phạm Hữu Phước – Thôn 1, phường An Phước, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Đầu vụ xuống giống bị nắng hạn quá nên mía không phát triển được. Đám mía này giờ có thu thì năng suất cũng giảm cả nước. Như mọi năm cũng phải được trên 100 tấn/ha, nhưng năm nay chắc còn khoảng 40 – 50 tấn/ha thôi. Tình hình thế này lại tiếp tục lỗ”.
Tại các huyện Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro, nắng hạn kéo dài ở đầu vụ cũng khiến cho hàng ngàn hecta mía bị thiếu nước, chết khô. Một số diện tích không chết nhưng thiếu nước, cây mía không phát triển được, xem như cũng không có thu.
Bà Phạm Thị Sớm – tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ Gia Lai cũng cho biết: “Nắng nóng quá nên cây mía không phát triển được. Năm nay lại tiếp tục lỗ. Giá mía đã thấp lại như năm nay nữa bà con chẳng biết thế nào”.
Năm nay, vùng nguyên liệu mía phía Đông của tỉnh xuống giống được hơn 21 ngàn hecta. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Nhà máy đường An Khê, diện tích mía thu được chỉ còn khoảng 10 ngàn hecta, còn lại 11 ngàn hecta bị ảnh hưởng nắng hạn, trong đó khoảng 6 ngàn hec ta mía bị chết và 5 ngàn hecta mía đến nay không có lóng.
Với công suất 18 ngàn tấn mía cây/ngày, mỗi năm Nhà máy đường An Khê cần 2 triệu tấn mía cây. Thế nhưng năm nay dự ước nguồn nguyên liệu chỉ đạt khoảng 800 ngàn tấn. Thiếu hụt nguồn nguyên liệu mía sẽ là khó khăn cho Nhà máy đường An Khê khi niên vụ ép theo dự kiến còn khoảng 1 tháng nữa là bắt đầu.
Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê, Gia Lai cho biết: “Với tình hình như năm nay, nắng hạn gây thiệt hại như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất của nhà máy, không đảm bảo theo kế hoạch đặt ra. Liên tiếp mấy năm nay ngành mía đường gặp rất nhiều khó khăn do giá mía giảm thấp, năm nay lại thêm thiệt hại do nắng hạn. Về phía nhà máy chúng tôi cũng cố gắng đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay”.
Liên tiếp 3 năm liền, nông dân trồng mía phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi giá mía giảm thấp, thiệt hại do nắng hạn. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài sẽ rất khó khăn để ổn định vùng nguyên liệu mía của tỉnh trong thời gian tới./.
Hồng Uyên- Minh Trung – Duy Linh