Làm thế nào để tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên, trong đó có đoàn viên DTTS tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động đoàn?! Làm thế nào gây dựng nguồn quỹ đoàn để chủ động và thuận tiện trong việc tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên… là những điều mà anh Nguyễn Văn Tiền- Bí thư đoàn xã Ia Boong, huyện Chư Prông luôn trăn trở và nhiều năm qua, với vai trò thủ lĩnh đoàn của xã anh đã tìm được hướng đi hiệu quả trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động cho thanh thiếu niên, góp phần đưa Đoàn xã Ia Boong trở thành một trong những đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh toàn diện nhiều năm liền.
Những buổi sinh hoạt cồng chiêng thường xuyên được Đoàn xã Ia Boong tổ chức… Bên cạnh góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số địa phương thì những buổi gặp gỡ, giao lưu, tập đánh cồng chiêng giữa chi đoàn các thôn, làng với nhau bao giờ cũng lôi cuốn đoàn viên. Qua đó không chỉ góp phần thu hút, tập hợp thanh niên mà còn tạo sân chơi bổ ích cho các đoàn viên. Một điều đặc biệt là những bộ cồng chiêng này được mua từ số tiền tích lũy được khi các đoàn viên cùng nhau trồng mì, hái cà phê vừa giúp dân, lại vừa có nguồn quỹ hoạt động.
Em Kpuih Lam- Đoàn viên Chi đoàn làng Kreng, Đoàn xã Ia Boong, huyện Chư Prông cho biết: "Vào đoàn rất vui có nhiều hoạt động, nhiều trò chơi, giúp đỡ bà con, đi múa cồng chiêng, giúp bà con dọn vệ sinh, dọn nhà, rào hàng rào, đi giẫy cỏ"…
Anh Nguyễn Văn Tiền – Bí thư Đoàn xã Ia Boong, huyện Chư Prông cho biết: Đặc thù của xã thì người địa phương chiếm 80%, đoàn xã đã tổ chức các hoạt động cồng chiêng nhằm lưu giữ truyền thống của người Jrai. Trong 9 thôn, làng của xã đã tổ chức các hoạt động gây quỹ đoàn, đã mua được 4 bộ cồng chiêng của riêng đoàn thanh niên, từ các hoạt động đó thu hút đông đào đoàn viên sinh hoạt đoàn. Đoàn xã chú trọng các hoạt động gây quỹ, làm kinh tế giỏi, giúp đỡ đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên DTTS phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đoàn xã Ia Boong hiện có 580 đoàn viên sinh hoạt ở 12 chi đoàn thôn, làng. Trong đó có 230 đoàn viên là người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với các phong trào hoạt động của địa phương, Đoàn xã đã có nhiều việc làm tích cực, ý nghĩa. Bên cạnh làm được 1 căn nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; tặng vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào những dịp lễ, tết; Đoàn xã còn nhận chăm sóc 300 cây cà phê cho 2 hộ nghèo ở làng Tnao; phát quang hơn 8,5 km đường; xây dựng nguồn quỹ hoạt động được hơn 80 triệu đồng…, đồng thời thường xuyên phân công các chi đoàn giúp đỡ những gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn.
Bà Kpah Klơi – Làng Griêng, xã Ia Boong, huyện Chư Prông nói: “Mình già rồi nhà lại ít người nữa nên hôm nay có các cháu thanh niên của xã đến làm lại các hàng rào, dọn vệ sinh cho gia đình, mình cảm thấy rất vui”.
Với những kết quả nổi bật đạt được trong việc tập hợp, thu hút đoàn viên, Đoàn xã Ia Boong, huyện Chư Prông đã vinh dự được Trung ương Đoàn tặng 3 Bằng khen. Những thành tích mà đoàn xã được đoàn cấp trên, chính quyền địa phương ghi nhận có sự đóng góp công sức của Bí thư đoàn xã Nguyễn Văn Tiền. Và với tinh thần xung kích, nhiệt huyết với các phong trào đoàn, 10 năm tham gia công tác đoàn, anh Nguyễn Văn Tiền đã vinh dự được tặng các Kỉ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Đoàn cấp trên vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn và hoạt động thanh thiếu niên./.
Thiên Thanh-Mỹ Tiến – R’Piên