Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562-Dương lịch 2018 của Phật giáo Gia Lai đã chính thức khai mạc vào ngày Mùng 8 và sẽ kéo dài đến ngày Rằm tháng Tư (âm lịch). Với mỗi người theo đạo Phật, mùa Phật đản chính là để tưởng nhớ đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni – người đã mang ánh sáng của Phật pháp đến cuộc đời và hướng con người đến với những giá trị chân-thiện-mỹ của cuộc sống. Trong niềm hoan hỉ mừng ngày Đản sanh của đức Phật, những người con của Phật và bà con phật tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang cầu mong, nguyện ước một mùa Phật đản an lành.

Khởi đầu cho Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562-Dương lịch 2018 của Phật giáo Gia Lai là lễ rước Phật đản sanh lần đầu tiên được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức. Theo tập tục của người Ấn Độ, phụ nữ khi mang thai đến kỳ sinh nở thì về bên ngoại và Hoàng hậu Maya, khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa cũng theo tập tục đó mà về phía ngoại để sinh con. Khi đi qua vườn Lâm Tỳ Ni thấy hoa ưu đàm nở nên dừng lại để hái, nhưng vừa lúc đưa tay lên để hái hoa thì đức Phật ra đời. Được tin Hoàng hậu Maya sinh thái tử, vua Tịnh Phạn cho đoàn tùy tùng đến vườn Lâm Tỳ Ni để rước đức Phật về cung; và lễ rước Phật bắt nguồn từ đây. Hơn 26 thế kỷ, con đường giác ngộ mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni soi sáng đã và đang mang đến hòa bình, sự thịnh vượng cho nhân loại trên khắp thế giới; và Đại lễ Phật đản chính là thể hiện tinh thần biết ơn với đức Phật.
Thượng tọa Thích Giác Hiền – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cổ, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Nhìn chung thì thấy tăng ni, phật tử rất là phấn khởi; bởi vì ở Gia Lai thì thỉnh thoảng cũng được tổ chức nhưng ít rộng rãi hơn năm nay nên tăng ni, phật tử rất là phấn khởi”.
Mừng Đại lễ Phật đản năm nay tại Gia Lai, nhiều chương trình, hoạt động được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức. Theo đó, sau Lễ rước Phật đản sanh vào tối mùng 8 tháng Tư (âm lịch), đến ngày 13 (âm lịch) sẽ là chương trình văn nghệ mừng Đại lễ, sau đó đến ngày 14 (âm lịch) sẽ tổ chức viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562-Dương lịch 2018 tại Chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku). Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, tự hào về sự đóng góp của các bậc tổ sư cho dân tộc; chư tôn đức, tăng ni và phật tử sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.
Thượng tọa Thích Tâm Mãn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhân mùa Đại lễ Phật đản thì Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai mong muốn rằng tất cả đồng bào Phật tử luôn luôn sống theo hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; thực hành đúng theo lời dạy của Bác Hồ và chúng ta cố gắng hơn nữa làm sao để góp sức xây dựng cuộc sống này cũng như xã hội này luôn luôn được tốt đẹp, cùng nhau góp sức để xây dựng đất nước Việt Nam ngày thêm giàu đẹp”.
Mùa Phật đản đã về và mùa sen lại nở rộ những bông hoa của lòng từ bi, bác ái trên khắp dải đất Việt Nam hình chữ “S”. Hàng triệu tín đồ Phật giáo trên khắp mọi nơi lại hân hoan chào đón một mùa Phật đản an lành và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng sanh, nhân loại./.
Mỹ Tiến, Minh Trí