Nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam ta được sống trong hòa bình, độc lập và tự do – những giá trị thiêng liêng ấy được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh không thể đo đếm của biết bao thế hệ. Thành quả ấy là kết tinh của sự nghiệp cách mạng vĩ đại, là minh chứng sống động về ý chí kiên cường, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thế hệ trẻ Gia Lai với lòng nhiệt huyết đang viết tiếp bản hùng ca dân tộc, nguyện tiếp bước thế hệ cha anh bằng những việc làm cụ thể với hoài bão lớn và khát vọng hiến dâng.
Góp sức trẻ lan tỏa tinh thần yêu nước, tại Gia Lai hàng trăm Công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” đã được thực hiện. Công trình nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong không khí hân hoan, phấn khởi Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), trên khắp các nẻo đường, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới dưới nắng vàng rực rỡ như càng nhân lên niềm tự hào về đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đang vươn mình phát triển.
Chị Đỗ Thị Minh Hằng – Bí thư Đoàn phường Đống Đa, TP. Pleiku nói: “Khi ra mắt tuyến Đường cờ Tổ quốc chúng tôi cũng mong muốn thông qua đây giáo dục các bạn trẻ lòng yêu nước, có một ý thức tốt hơn để đóng góp, trở thành người có ích cho xã hội.”
Những trang sử vẻ vang, hào hùng của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc không chỉ là niềm tự hào to lớn mà còn trở thành ngọn đuốc soi đường để thế hệ trẻ hôm nay tiến bước. Trên vùng đất cao nguyên giàu truyền thống cách mạng, lớp lớp thanh niên các dân tộc tỉnh Gia Lai đang nối tiếp truyền thống ấy bằng chính những hành động cụ thể, bằng tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến. Từ những công trình thanh niên ý nghĩa tại vùng sâu vùng xa, những chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng, đến lời thề thiêng liêng trước giờ lên đường nhập ngũ – tất cả đều là minh chứng cho lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ. Tiếng trống hội tòng quân vang lên không chỉ đánh thức nhịp bước quân hành, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi thanh niên một niềm tin vững chắc: bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là niềm vinh dự thiêng liêng và là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang mà ông cha để lại.
Em Võ Thái Bảo – Phường Phù Đổng, TP. Pleiku chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi được kháo lên mình màu áo lính, sau khi vào đơn vị mới em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ được giao vì đây là trách nhiệm là niềm vui niềm tự hào để cống hiến sức trẻ cùng bảo vệ Tổ quốc thân yêu.”
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ được các tổ chức, cơ sở Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng thực hiện. Từ đó các phong trào hành động cách mạng đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã được lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu ứng tích cực.
Chị Nguyễn Hoài Phương – Bí thư Huyện đoàn Chư Păh thể hiện quyết tâm: “Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, đối với Cuộc thi “Tuổi trẻ tự hào vững tin theo Đảng” là hình thức thiết kế báo tường, chúng tôi đã triển khai đến 100% tổ chức cơ sở đoàn trên toàn huyện. Với mục đích là nhằm tuyển truyền giáo dục cho thế hệ trẻ những hoạt động mang tính an sinh xã hội, những hình ảnh đẹp, những câu chuyện đẹp những tấm gương sáng để nhằm lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên, đồng thời khơi dậy động lực để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.”
50 năm kể từ ngày thống nhất non sông là dấu son chói lọi trong bản hùng ca lịch sử của dân tộc, là điểm tựa vững chắc để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập toàn cầu. Và hôm nay, lời thề “Nguyện tiếp bước thế hệ cha anh” không chỉ là cảm xúc thiêng liêng, mà còn là lời khẳng định của thế hệ trẻ cả nước nói chung, thế hệ trẻ của tỉnh Gia Lai nói riêng, những người đang mang trên vai sứ mệnh kế thừa và phát huy sự nghiệp cách mạng đã và đang cống hiến để góp sức dựng xây đất nước hùng cường, trường tồn trong hòa bình và phát triển./ .
Thanh Vui – Đức Thành-– Bá Bính