Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, trong thời gian qua đã có nhiều thanh niên trên địa bàn huyện Chư Pah lập nghiệp thành công bằng chính bàn tay và khối óc của bản thân. Chị Nguyễn Thu Hằng ở thôn 6, xã Nghĩa Hưng là một điển hình. Mới 30 tuổi nhưng chị đã trở thành chủ vườn sản xuất dâu tây bán thủy canh đầu tiên tại huyện Chư Pah. Hướng đi táo bạo này đang mở ra cho gia đình chị một nguồn thu nhập ổn định.

Mỗi ngày từ 2-3 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 phút, vườn dâu tây diện tích 500 m2 của chị Nguyễn Thị hằng sẽ được cung cấp đủ nước theo phương thức tưới nhỏ giọt. Đặc biệt, nước tưới cho dâu tây đã bao gồm cả lượng phân bón đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển. Đây là cách trồng và chăm sóc dâu tây trong nhà lưới khép kín do chị Hằng áp dụng hơn 1 năm nay.
Chị Nguyễn Thu Hằng, thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Quy trình mình trồng, chăm sóc đều theo 1 quy trình chuẩn, theo dõi hàng ngày. Mình trồng phương pháp bán thủy canh giúp cách ly được bệnh cho cây dâu, giảm chi phí chăm sóc, không tốn nhiều thời gian”.
Một trong những đặc điểm nổi trội của vườn dâu này là cây được trồng trên giàn và đặt theo tầng cách mặt đất khoảng 1 mét, cây dùng giá thể vi sinh và xơ dừa thay cho đất và không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật nên vườn dâu luôn đảm bảo năng suất và chất lượng. Với việc áp dụng phương pháp bán thủy canh vào chăm sóc, cây dâu tây trồng từ 2-3 tháng đã có thể cho thu hoạch.
Chị Nguyễn Thu Hằng, thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói thêm: Trong nhà lưới thì mình có thêm những tấm chống côn trùng để trái không bị côn trùng ăn hoặc châm chích vào. Sau một mùa, thường 24 tháng phải thay cây mới nhưng mình có thể tận dụng được cây con cấy làm cây mới thay thế những cây đã cũ, cây già để tiếp tục vụ sau.
Theo chị Hằng, khi vào chính vụ, mỗi ngày, vườn dâu tây này có thể cho thu hoạch trên 10 kg. Giá bán dâu tây dao động từ 250 đến 300 ngàn đồng/kg. Bên cạnh đó, chị Hằng còn liên kết với các công ty để đảm bảo đầu ra được ổn định. Nhờ đó, thu nhập bình quân của gia đình chị lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi vụ .
Chị Nguyễn Thị Thơm, Chuyên viên Huyện đoàn huyện Chư Pah nhận xét: “Có thể nói đây là một cách làm mới của đoàn viên thanh niên trong kinh vực nông nghiêp khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch. Hy vọng trong thời gian tới thanh niên trong huyện nói riêng và trong tỉnh nói chung sẽ có nhiều mô hình như thế này để vươn lên làm giàu chính đáng”.
Trong tương lai, chị Nguyễn Thu Hằng dự định nâng cao chất lượng dây tây để cung ứng ra thị trường trong nước và vươn ra cả thị trường nước ngoài. Để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, chị đang chuyển dần việc sản xuất dâu trong nhà lưới sang sản xuất trong phòng lạnh. Chị Hằng sẵn sàng hỗ trợ và tiếp sức cho các đoàn viên, thanh niên khác khởi nghiệp từ mô hình này./.
Nhâm Dung, Minh Trung