Nguyễn Quốc Long, Chủ tịch Công đoàn kiêm “kiện tướng” ngành Công nghiệp cao su Việt Nam

Cập nhật 07/3/2018, 08:03:05

16 năm là công nhân khai thác mủ cao su, 2 năm làm Chủ tịch Công đoàn Đội 1, Công ty 75 thuộc Binh đoàn 15, anh Nguyễn Quốc Long đã thể hiện tốt năng lực, trình độ của mình. Một mặt, anh làm tròn trách nhiệm là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho hàng trăm công nhân và lao động, mặt khác anh khẳng định được tay nghề khai thác mủ cao su vững vàng và giúp đỡ nhiều công nhân, người lao động trong đơn vị nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây cao su nhận khoán của công ty.

Những ngày đầu là công nhân nhận khoán chăm sóc, khai thác mủ cao su của công ty 75, anh Nguyễn Quốc Long cũng như các công nhân khác rất bỡ ngỡ với công việc. Song nhờ cần cù, chịu khó, ham học hỏi và cầu thị, anh trở thành công nhân điển hình sản xuất giỏi. Nhiều năm liền anh luôn vượt sản lượng Công ty giao từ 115-147% kế hoạch năm. Tham gia hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ cao su cấp Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam vừa rồi, anh Nguyễn Quốc Long đạt danh hiệu “Kiện tướng”.

Anh Nguyễn Quốc Long, công nhân khai thác mủ cao su, Đội 1, Công ty 75 (Binh đoàn 15) cho biết: “Tôi nhận khoán gần 2 héc ta cao su đang khai thác. Cho đến thời điểm thì tôi thấy ngoài sự chăm sóc của bản thân và đầu tư phân bón cũng như thực hiện các quy trình của công ty, vườn cây phát triển rất tốt và cho mủ rất đều”.

Bằng những kinh nghiệm và sáng tạo trong lao động sản xuất, anh Nguyễn Quốc Long thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ nhiều công nhân trong đơn vị nắm vững quy trình, kỹ thuật chăm sóc và thâm canh vườn cây cao su, nhất là kỹ thuật cạo, gắn mán che mưa và các biện pháp để nâng cao năng suất vườn cây.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, công nhân khai Đội 1, Công ty 75, Binh đoàn 15 nhận xét: “Anh Long là thợ cạo lâu năm, trình độ tốt, tay nghề cao, nhiệt tình và năng nổ trong công việc. Anh Long luôn luôn giúp đỡ anh chị em trong công việc cũng như ngoài xã hội”.

Trung tá Đặng Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty 75, Binh đoàn 15 cũng đánh giá: “Trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Quốc Long là người rất tâm huyết, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị và có trình độ tay nghề, kỹ thuật rất tốt. Đồng chí luôn luôn hòa nhã, quan tâm, giúp đỡ mọi người và ý thức tổ chức kỷ luật rất nghiêm. Là công nhân gương mẫu, tận tụy trong lao động sản xuất cũng như là thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị”.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn, đại diện cho trên 100 đoàn viên và người lao động trong đơn vị, anh Nguyễn Quốc Long thường xuyên tìm hiểu về pháp luật, nắm bắt kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan để tuyên truyền, tư vấn cho người lao động; đồng thời tham mưu chỉ huy đơn vị triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Anh Nguyễn Quốc Long vinh dự nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Giang, Trưởng ban Công đoàn Binh đoàn 15 cũng nói: Đồng chí Nguyễn Quốc Long vừa làm cán bộ công đoàn bộ phận, vừa tham gia lao động trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự thành công chung của đơn vị. Đặc biệt trong lao động sản xuất, đồng chí Long luôn có tay nghề vững vàng.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng cơ ngơi gia đình bài bản mà vợ chồng anh Nguyễn Xuân Long còn là hạt nhân điển hình về các phong trào thi đua yêu nước, thời xuyên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc./.

Hà Đức, Huy Thông, Xuân Thiều

Trả lời