Vào mùa mưa, địa bàn huyện Krông Pa thường xảy ra mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh gây nhiều thiệt hại về tài sản cũng như về tính mạng của con người. Vì vậy, mỗi người dân cần trang bị những kiến thức trong công tác phòng, tránh để giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh khi có những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra.

Vào ngày 21/5 vừa qua, khi gia đình ông Nay Cao sống ở Gum Gốp xã Ia Rmok, đang dựng nhà thì bị gió lốc làm sập nhà khiến cho 03 người trong gia đình bị thương; ngay sau khi xảy ra thiệt hại, UBND huyện Krông Pa đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương động viên, hỗ trợ gia đình.
Ông Nay Cao, người dân buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa cho biết: “Hôm đó tôi đi mua tôn về để đóng cái mái nhà, thì gió lớn lắm làm sập nhà, khiến cho ông già tôi bị đau ở lưng, tôi thì bị thương ở sườn, còn đứa nhỏ thì bị thương ở đầu. Sau đó thì Nhà nước hỗ trợ cho gia đình chúng tôi 500.000 đồng đi khám ở Tuy Hoà, khi khám về thì gia đình tôi tiếp tục được hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng nữa.”
Thời gian qua, UBND huyện Krông Pa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan và chủ động, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan với phương châm “4 tại chỗ”, tránh thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa cho biết: “Chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa và các công trình dễ bị gió lốc ảnh hường thì phải chằng chống và tu sửa, tu bổ lại nhà cửa. Đối với các công trình như trường học thì cũng đã có chỉ đạo là đặc biệt vào thời điểm mùa hè, thì các trường phải chằng chống lại các lớp học. Đối với các công trình đang xây dựng thì cũng có các phương án để mà phòng chống.Yêu cầu đối với nông dân khi đi ra ngoài sản xuất ở cánh đồng thì cũng phải chủ động phòng tránh, bởi vì khi mà sét đánh, mưa gió thì phải trú ẩn tại các nơi an toàn, ở các lều trại đảm bảo tránh được mưa và đồng thời hạn chế việc bị sét đánh; đối với các cây lớn thì vận động nhân dân không được trú ẩn dưới đấy, bởi vì những khu vực này dễ bị sét đánh, thứ hai nữa nếu như là không bị sét thì mưa dông, lốc đến thì có thể là bị gãy cành gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân.”
Thường đi kèm với mưa dông là hiện tượng sấm chớp và sét. Sét có thể đánh vào bất kỳ đâu, bất kỳ đối tượng hoặc vật thể nào khi có đủ các yếu tố hình thành nên sét. Vì vậy không chỉ chú ý khi ở ngoài trời, người dân khi ở trong nhà cũng nên đóng cửa, ngắt các thiết bị điện, thiết bị thu phát sóng để hạn chế tình trạng sét đánh làm hư hỏng tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc do mưa dông, lốc, gió giật mạnh và sét đánh, người dân cần phải gia cố lại nhà cửa, tìm những nơi an toàn để trú, tránh việc sét đánh gây thiệt hại đáng tiếc./.
Nguyên Anh (Huyện Krông Pa)