Đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão là công tác vô cùng cấp thiết, vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Tuy nhiên, tại một số địa phương, mất an toàn lưới điện, nhất là lưới điện sau công tơ đang diễn ra ở tình trạng đáng cảnh báo, gây bất an cho người dân. Trong phóng sự sau chúng tôi sẽ phản ánh mất an toàn lưới điện sau công tơ tại huyện Chư Pưh.

Những trụ điện bằng gỗ tạm bợ, yếu ớt đang phải gánh trên mình hàng trăm sợi dây điện được kéo chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Nhiều đoạn, thậm chí còn không có nổi một cái trụ tạm, khiến cho đường dây điện chùng xuống sát với mặt đất, vắt ngang qua bờ rào của các hộ dân, nhiều đoạn dây điện đã bị hư hỏng, chắp nối…
Những hình ảnh chúng tôi mới ghi lại được tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Theo người dân ở đây, họ đã phải sống chung với nỗi lo nguy hiểm rình rập từ lưới điện đã nhiều năm nay, không ít vụ chập cháy điện cũng đã xảy ra, nhưng để có điện phục vụ cho sinh hoạt, họ không còn cách nào khác.
Nỗi lo của người dân thôn Phú Bình, xã Ia Le càng lớn hơn khi hiện đã bước vào cao điểm mùa mưa. Nguy cơ nhiễm điện, phóng điện luôn chực chờ, hiện hữu trước mắt mỗi người dân, nhất là trên những mối nối hở đến vài cm .
Chị Đặng Thị Hảo, thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: Chúng tôi sống ở đây rất là lo lắng, đường dây điện như thế này nguy hiểm quá, nhất là với con nít, chúng tôi không dám cho con ra khỏi nhà để chơi đùa, lúc nào cũng phải có một người ở nhà để trông con. Mỗi khi có xe tải đi ngang qua, xe nào không để ý là nó kéo luôn dây điện theo, gây chập cháy. Người dân chúng tôi chỉ mong là làm sao để an toàn cho người dân, để chúng tôi yên tâm mà sử dụng điện.
Ông Lê Văn Túc, Trưởng thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Tình trạng này xảy ra cũng mấy năm nay rồi, chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc họp cử tri nhưng chưa được xử lý. Để như thế này thì nguy hiểm lắm, không biết sự cố chập cháy điện sẽ xảy ra lúc nào. Đề nghị bên công ty điện sớm có giải pháp khắc phục”.
Đề cập vấn đề này với lãnh đạo Công ty Điện lực Chư Pưh thì nhận được câu trả lời là đơn vị đã nắm bắt được tình trạng này và đã có dự án để nâng cấp, đầu tư trồng trụ kiên cố và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018. Sở dĩ tình trạng mất an toàn kéo dài nhiều năm nhưng chưa được khắc phục là do theo quy định, ngành điện sẽ đầu tư hạ tầng lưới điện đến tận công tơ điện, còn phía sau công tơ điện, để có thể sử dụng điện, khách hàng phải bỏ kinh phí đầu tư dây dẫn, cột chống để kéo điện. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn, nên đa số người sử dụng điện đã sử dụng những thiết bị kém chất lượng dẫn tới việc tiềm ẩn nguy cơ an toàn rất lớn. Để giải quyết vấn đề này và góp phần đảm bảo an toàn trong cung cấp điện đến người dân, Điện lực Chư Pưh đã được UBND huyện Chư Pưh cấp giấy phép thi công và đang tiến hành thực hiện công tác này.
Được biết, không chỉ riêng lưới điện sau công tơ tại thôn Phú Bình, xã Ia Le đang rơi vào tình trạng xuống cấp, mất an toàn nghiêm trọng mà tại nhiều khu vực khác của huyện Chư Pưh hệ thống lưới điện sau công tơ cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Do đó, để đảm bảo an toàn trong việc cung cấp và sử dụng điện, không chỉ ngành điện mà người dân cũng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Ngọc Hà, Viễn Khánh