Nguy cơ tái nghèo vì mất đất sản xuất ở xã Ia Rtô.

Cập nhật 24/9/2018, 08:09:38

Vào cuối năm 2017, sau một đêm mưa lớn, hàng chục hecta đất sản xuất ven sông Ba của người dân xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng chục hộ dân bị mất đất sản xuất lâm vào cảnh khốn đốn.

 Cánh đồng Vườn Dầu, ven sông Ba của xã Ia Rtô có hơn 70 ha, do được phù sa bồi đắp nên đất đai ở đây rất màu mỡ, đem lại những mùa màng bội thu cho  người dân trên địa bàn xã. Thế nhưng gần 1 năm nay, hơn 22 ha đất sản xuất của gần chục hộ dân đã bị cuốn trôi hình thành một đoạn sông Ba mới. Cả hai đoạn sông tạo thành vòng cung và biến cánh đồng phía bên kia đoạn sông mới với hơn 50 ha như một ốc đảo. Người dân của 2 thôn Tân Lập và Đức Lập không còn đường đi vào khu đất này để sản xuất, vì thế cánh đồng hơn 50 ha bị bỏ hoang.

Ông Phạm Đình Cầu – Thôn Tân Lập – Xã Ia Rtô – thị xã Ayun Pa nói: “Nhà tôi có 1 hecta đất sản xuất ở cánh đồng này, hàng năm làm thuốc lá, bắp thu về trên 100 triệu đồng. Từ khi mà sạt lỡ đoạn sông mới này đâu có đường đi qua đó sản xuất nên đất thì bỏ không, thu nhập thì không có”.

    Thôn Tân Lập và Đức Lập có trên 200 hộ dân, hơn 50% số hộ của hai thôn có đất sản xuất tại cánh đồng Vườn Dầu. Hàng năm vào thời điểm này, hầu hết các hộ dân ở đây đều ra đồng để thu hoạch bắp, hoa màu…thế nhưng năm nay, nhiều người phải ở nhà, tụ tập đánh bài, chơi cờ, vì không có đất để sản xuất, công việc làm thuê tại địa phương thì rất ít, thu nhập của người dân sụt giảm nghiêm trọng, cuộc sống đang ngày càng khó khăn.

Chị Phan Thị Bích Hạnh – Thôn Tân Lập- xã Ia Rtô- thị xã Ayun Pa  cũng nói: “Mọi năm giờ này nhà nào cũng chất đầy bắp, thuốc lá, không có thời gian mà nghỉ ngơi đâu. Bây giờ thì ngồi không vầy đây. Đi làm thuê thì cũng đâu có ai mướn, vì đất của nhà ai người đó làm, thuê mướn tốn tiền nên họ đâu có thuê”.

Trước thực trạng trên, thị xã Ayun Pa đã có kiến nghị với UBND tỉnh về tình trạng nước lũ cuốn trôi đất sản xuất của người dân. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cũng đã đi kiểm tra tình hình thực tế để xây dựng phương án giúp địa phương khắc phục thiệt hại.

Ông Đặng Tấn Hòa- Chủ tịch UBND xã Ia Rtô – thị xã  Ayun Pa cho biết: “Các phương án đưa ra là xây cầu bắc qua khu sản xuất cũng không khả thi vì vốn quá lớn. Còn về hỗ trợ người dân thì vượt khả năng của địa phương. Do vậy mà đang chờ phương hướng của tỉnh”.

   Là xã đầu tiên của thị xã Ayun Pa hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ đầu năm 2018, Ia Rtô đang rất nỗ lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu chí về hộ nghèo. Song trước tình trạng người dân mất đất sản xuất, kế sinh nhai không còn, trong khi các phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề vẫn đang phải chờ, nên nguy cơ tái nghèo của người dân địa phương có thể sẽ xảy ra./.

Mỹ Linh ,Nguyễn Sang

Trả lời