Thời gian gần đây, nguồn nước sông Ba đoạn qua bến đò xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nước có nhiều lớp váng màu xanh và có mùi hôi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ở khu vực này. Cuộc sống của các hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn khi không dám dùng nguồn nước để tưới cho cây trồng và cho vật nuôi uống.

Mấy ngày gần đây, nước sông bị ô nhiễm nên cá, tôm trở nên khan hiếm
Ông Ksor Lươm ở buôn Sai-xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, sống gần khu vực Sông Ba, cho biết: Những ngày qua thấy nước trên sông Ba đổi thành màu xanh giống như nước sơn hay thuốc nhuộm. Tại một số địa điểm, khi dòng chảy đi qua phát hiện nhiều cá chết.
“Trước đây nước trong bình thường và từ khi chặn dòng thủy điện Sông Ba Hạ thì mới thấy nước xanh, bà con cũng sợ, trước kia bà con đi thả lưới mà bây giờ thấy nước xanh như này bà con người ta cũng ít khi thả lưới vì nước xanh quá xanh sợ ảnh hưởng tới cá nên bắt được cá đem về ăn cũng sợ lây lan tới người. Đề nghị chính quyền giải quyết dứt điểm cho nước đây” ông Lươm nói.
Với người làm nghề đánh bắt cá trên sông như anh Ksor Chớp thì nước ô nhiễm đã làm cho cuộc sống của anh khó khăn hơn. Anh Chớp cho biết, mấy ngày gần đây, nước sông bị ô nhiễm nên cá, tôm trở nên khan hiếm. Trước đây, mỗi ngày anh bắt được 2-3kg còn nay chẳng được con nào.
Anh Ksor Chớp, người dân đánh bắt cá trên Sông Ba cho biết: “Tôi là người lái thuyền và đánh bắt cá ở đây tôi cũng sợ, người dân đi làm bình thường mà cũng không dám tắm. Tôi mong ý kiến đến cấp cao để xử lý cho người dân chúng tôi để người dân không phải lo sợ gì hết”.
Qua quan sát trên dòng sông Ba thuộc địa phận của xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa nước sông có hiện tượng ô nhiễm, màu nước chuyển xanh khác lạ có mùi hôi tanh. Sau khi tiếp nhận thông tin chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, xác minh tình trạng này, đồng thời, báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý, tránh gây hoang mang cho người dân.
Ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa cho biết: “UBND xã cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn và báo cáo huyện xuống lấy mẫu nước và kiểm định lại vấn đề chất lượng của dòng sông để đảm bảo cho bà con sử dụng trong sản xuất và cho gia súc chăn thả uống. Cũng mong rằng các cơ quan chuyên môn kiểm định nước càng sớm càng tốt để định hướng cho bà con nhân dân trong việc sản xuất nông nghiệp và đàn gia súc có nguồn nước sử dụng đảm bảo”.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ UBND xã Chư Ngọc, lãnh đạo UBND huyện Krông Pa cùng đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước để gửi đi xét nghiệm xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nước tại đây.
Đức Mạo – Sơn Trung ( Đài TT-TH Krông Pa)