Nguy cơ mất ATGT trên QL25 do người dân chăn dắt gia súc

Cập nhật 21/7/2015, 15:07:45

Quốc lộ 25, qua địa phân huyện Krông Pa có chiều dài hơn 40km, chạy qua địa phận 6 xã, thị trấn, hiện nay đã được sửa chữa, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện giao thông cũng như việc đi lại của nhân dân trên địa bàn. Thế nhưng, một thực trạng mà lâu nay vẫn đang diễn ra đó là việc chăn dắt gia súc trên dọc tuyến Quốc lộ này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này.

Có mặt tại Quốc lộ 25, đoạn qua xã Chư Gu vào lúc 7giờ 30 sáng, hàng trăm con bò được người dân lai dắt đi ăn tràn hết ra đường; người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho đàn bò tham gia giao thông. Nếu người tham gia giao thông cố tình lạng lách, phóng nhanh thì nguy cơ tai nạn giao thông rất dễ xảy ra. Nhiều trường hợp vì tránh gia súc mà xảy ra tai nạn cho bản thân.

Anh Ksor Rin, Buôn Bát, xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “ Mới đây tại xã Chư Gu đã xảy ra một vụ một con bò đi ngoài đường lúc đi về buổi chiều một anh thanh niên uống rượu xong đi quá tốc độ tông vào con bò làm con bò và người chết luôn. Qua vụ việc này mình cũng mong đàn bò do người dân sản xuất cải thiện đời sống gia đình, khi đi chăn thả không nên chăn thả trên quốc lộ. Mong muốn người đi xe và người đi chăn bò nên có ý thức hơn không để xảy ra tai nạn.

 Thực tế đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì người tham gia giao thông tránh những đàn bò chăn dắt trên đoạn đường này. Có nhiều trường hợp đang tham gia giao thông thì bất ngờ  súc vật đâm vào dù họ đã cố gắng né tránh. Khi tai nạn xảy ra, chủ gia súc thường không ra mặt, nên thiệt thòi vẫn thuộc về người tham gia giao thông khi có sự cố, mặc dù vẫn biết rằng việc chăn thả súc vật trên đường là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 

 Amí Hoa, người chăn bò ở xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói:Hiện nay các cánh đồng bị thu hẹp, bà con trồng mỳ, trồng bắp hết, không có chỗ cho bò ăn, nhà mình phải đuổi bò đi vào khu vực rừng ở Chư Đông để chăn thả, nên phải đi dọc đường này mới vào rừng được”.

Hiện nay, tổng đàn bò huyện Krông Pa có trên 61.000 con, diện tích chăn thả ngày càng bị thu hẹp do người dân mở rộng diện tích canh tác. Do đó, đa phần người dân chăn thả tại các bãi bồi dọc sông Ba hoặc ở các khu vực triền đồi xa khu dân cư, cho nên phải chăn dắt đàn bò đi dọc quốc lộ 25 và các tuyến đường khác trên địa bàn huyện là điều không thể tránh khỏi. Hầu như các đàn bò chăn dắt không hề có dây buộc nên bò cứ thản nhiên chạy nhảy trên đường. Mỗi đàn thường có hàng chục, thậm chí lên đến hàng trăm con nên chúng chiếm hết cả đường đi. Mỗi khi có ô tô qua lại hay có tiếng động lạ là cả đàn bò nháo nhào chạy khắp đường, người đi đường chỉ có thể né, tránh sang một bên, đợi chúng qua hết rồi mới đi tiếp.

 Ông Đỗ Đình Bình,  thị trấn Phú túc, huyện Krông Pa bức xúc: “ Đàn bò, đàn dê hàng ngày các giờ cao điểm thì bà con đi làm và các cháu đi học thì các đường của khối phố này bò dê thả ra đi rất lung tung ảnh hưởng đến xe cộ đi lại rất khó khăn và các cháu học sinh đi lại học tập rất khó khăn nên có rất nhiều vụ tai nạn cũng do bò và dê gây ra. Tôi mong muốn lãnh đạo cấp trên làm sao có lệnh gì yêu cầu bà con khi đi chăn thả phải vào đường nào cho quy định chứ đừng đi ra đường cái và đường lớn của thị trấn thấy nó rất phức tạp và ảnh đến xe cộ đi lại và các cháu học sinh khi đi hoc”.

 Luật Giao thông Đường bộ đã nghiêm cấm người điều khiển, dẫn dắt súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới hoặc để súc vật đi trên đường bộ, để súc vật đi qua đường không bảo đảm an toàn. Quy định đã có nhưng ý thức chấp hành của người dân thì không phải ai cũng có. Thiết nghĩ các cấp, các ngành cần tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cho người dân, hạn chế dần tình trạng chăn thả gia súc trên các tuyến đường nhằm hạn chế mất an toàn giao thông do gia súc gây ra.

                                       

Đức Mạo – Sơn Trung ( Krông Pa)

Trả lời