Nguy cơ mất an toàn giao thông trước khu vực Trường THCS Lý Thường Kiệt

Cập nhật 09/10/2023, 16:10:45

Nằm ở vùng ven của TP. Pleiku, Trường THCS Lý Thường Kiệt, tại phường Chi Lăng nằm trên tuyến Quốc lộ 14 đi qua. Trước cổng trường là đường 1 chiều nên để có thể đến trường một cách nhanh nhất, nhiều học sinh đã chạy xe ngược chiều mặc dù biết rõ những rủi ro khó lường khi đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ.

Trường THCS Lý Thường Kiệt hiện có hơn 760 học sinh ở phường Chi Lăng và xã Ia Kênh, TP.Pleiku. Trong đó nhiều em nhà ở xã Ia Kênh cách trường hơn 7 km nên mỗi ngày các em thường đi xe đạp để đến trường và về nhà. Do khúc cua từ hướng đường Trường Chinh đến đường Võ Nguyên Giáp để rẽ vào trường cách xa gần 2 km nên để có thể đến trường và về nhà một cách nhanh nhất, nhiều em đã đạp xe ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 14.

Em Nguyễn Quang Vinh – Học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Pleiku nói: “Em đi học khoảng 3 năm ở trường đây rồi, em chỉ đi ngược chiều chứ đi đúng chiều thì rất là xa.”

Em Nguyễn Trọng Hoàng – Học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt lại bày tỏ: “Em cả đi cả về đều đi ngược chiều hết bởi vì nó nhanh. Đi ngược chiều xe đông con cũng sợ nhưng đi kiểu đó cho nó nhanh.”

Quốc lộ 14 đi qua địa bàn TP.Pleiku hàng ngày, hàng giờ có nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Điều đáng nói là tại khu vực Trường THCS Lý Thường Kiệt không có biển cảnh báo giao thông nào… Chính vì vậy, việc học sinh tham gia giao thông ngược chiều càng tiềm ẩn nhiều mối lo ngại về mất an toàn giao thông học đường.

Cô giáo Trần Thị Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Pleiku khuyến cáo: “Nhà trường cũng cảnh báo nguy hiểm nhưng đường xa quá nên các em bắt buộc đi trái đường. Các em đi trái đường cũng biết nguy hiểm nhưng sợ muộn học nên các em đi trái đường. Nhà trường rất mong các cơ quan trang bị biển báo đây là  trường học để cảnh báo an toàn giao thông cho học sinh, lắp cái vạch giảm tốc cũng như biển báo để an toàn cho học sinh và thầy cô.”

Tuyến quốc lộ luôn có mật độ xe đông thực sự rất nguy hiểm cho học sinh mỗi lúc đi học và tan trường. Trong khi chờ đợi các ngành chức năng quan tâm lắp đặt, bổ sung các biển báo giao thông tại khu vực trường học, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho học sinh cần được đặc biệt quan tâm để mỗi cổng trường và hành trình đến trường của các em luôn được an toàn.

Thiên Thanh – Kim Châu – Thnah Sáng

Trả lời