Hiện nay trên địa bàn TP Pleiku tồn tại khá nhiều tuyến đường có độ dốc cao, các phương tiện tham gia giao thông luôn phải tăng ga để vượt dốc, cộng với đó những đoạn đường này thường giao cắt với các tuyến đường khác có mật độ phương tiện lưu thông cao nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông luôn hiện hữu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại 2 đoạn đường dốc: Nguyễn An Ninh giao cắt với đường Lê Thánh Tôn và đoạn đường Wừu giao cắt với đường Nguyễn Thái Học, tại những tuyến đường này luôn có mật độ giao thông qua lại khá lớn, gần đoạn cua có tầm nhìn hạn chế. Khi các phương tiện lưu thông qua đây để vượt những con dốc có độ cao như thế này đòi hỏi phải tăng ga, trong khi đó các phương tiện đi trên tuyến đường giao cắt với đoạn dốc lại lưu thông khá đông. Do đó, nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông là khó tránh khỏi.
Anh Nguyễn Đức Toàn – Người dân TP Pleiku nói: “Mỗi lần đi qua đoạn đường này tôi luôn cảm thấy rất nguy hiểm, hai xe mà đi tới đoạn ngã ba đây rất dễ đối đầu với nhau, khi mà mình đi từ dưới dốc lên, còn người đi trên đường Nguyễn Thái Học lại chạy nhanh, cua xuống đỗ dốc. Ngoài ra, đoạn cua này cũng khuất tầm nhìn khá là nhiều, không có biển báo hay gờ giảm tốc độ, nên dân ở đây đi bị đối đầu nhau suốt.”
Riêng tại ngã tư đường Thống Nhất giao cắt với đường Wừu, mặc dù được trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhưng theo tìm hiểu thì người tham gia giao thông khá ngần ngại khi phải dừng xe chờ đèn tín hiệu ở đoạn đường có độ dốc lớn nằm trên đường Thống Nhất này. Nhiều trường hợp đã tăng ga, lấy đà để vượt con dốc bỏ qua cả đèn tín hiệu đang báo dừng. Đây cũng là nguyên nhân tai nạn giao thông vẫn thường xảy ra tại ngã tư này.
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Người dân TP Pleiku cũng cho biết: “Dừng chờ tín hiệu đoạn dốc này hơi tức. Còn khi chạy lên nếu mình không để ý do bị khuất ở khúc cua, người từ trên đường Wừu cua xuống, còn mình thì chạy lên không thấy rất dễ tông phải nhau, rất là nguy hiểm.”
Để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như tránh những va chạm, tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, thiết nghĩ các ngành chức năng cũng cần lắp thêm các biển cảnh báo, gờ giảm tốc trên những tuyến đường này. Đồng thời, các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường có độ dốc cao như trên cần nêu cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, chú ý quan sát, tuân thủ đúng tốc độ cho phép để giữ an toàn cho chính bản thân mình và mọi người khi tham gia giao thông./.
Xuân Huy, Cao Duy