Theo Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội lên đến 100 triệu đồng/người. Đây được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường, lạc lối; giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là ghi nhận tại thị xã An Khê.
Sau khi chấp hành án phạt tù trở về nhà ở thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê, chị Phạm Thị Hồng được tổ tín dụng của xã, cùng chính quyền địa phương thống nhất giới thiệu và được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê cho vay 100 triệu đồng. Có vốn, chị Hồng mua 5 con bò và trồng thêm 1 ha cỏ voi để phát triển chăn nuôi, tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình, từng bước ổn định đời sống.
Chị Phạm Thị Hồng – Thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê bày tỏ: “Tôi vi phạm pháp luật và đã chấp hành xong án phạt tù trở về. Tôi vừa rồi được xét để vay vốn 100 triệu đồng, gia đình tôi mua bò để nuôi và lấy phân chăm sóc cây trồng. Nhờ nguồn vốn có thu nhập tôi rất mừng và cố gắng làm ăn phát triển kinh tế gia đình….”
Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ ở thôn Tú Thanh, xã Tú An cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê cho vay 100 triệu đồng, để trồng 2 ha mía và mua phân bón chăm bón cây trồng.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thôn Tú Thanh, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Gia đình tôi được vay vốn theo chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù. Từ nguồn vốn 100 triệu đồng gia đình tôi làm mía và sản xuất một số cây trồng khác, thu nhập cũng dần tạm ổn. Gia đình tôi rất cảm ơn, tạo điều kiện để gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, vượt qua mặc cảm tự ti hoà nhập cộng đồng…”
Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê đã phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở để hướng dẫn các trường hợp thụ hưởng chính sách hoàn thiện hồ sơ vay; tập trung giải ngân vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo; đồng thời kiểm tra thực tế bảo đảm sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả.

Chị Phạm Thị Mai – Tổ trưởng Tổ vay vốn xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền cho những người trong diện được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ cho họ thủ tục hồ sơ, để họ được vay kịp thời, đồng thời kiểm tra sử dụng nguồn vốn để đúng mục đích, đem lại hiệu quả.”
Bà Trần Thị Thủy Tiên – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê trao đổi: “Thời gian qua, chúng tôi đã cho vay các đối tượng đúng theo danh sách chính quyền địa phương đề xuất đưa lên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chức năng rà soát, tạo điều kiện hơn nữa để nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống….”
Có thể nói, chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án tù được thực hiện bởi Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi để những người từng lầm lỡ có nguồn kinh phí để học nghề, tạo sinh kế, yên tâm lao động sản xuất, tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình. Đây là chính sách rất nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập với cộng đồng./.
Ngọc Ánh – Minh Trung