Làng Sơ Kiết, xã An Trung là một trong những làng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của huyện Kông Chro. Một trong những nguyên nhân khiến đời sống của người dân khó khăn là do tập quán sản xuất lạc hậu, việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi vẫn chưa được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây,nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, trong đó là vai trò tích cực đi đầu của anh Phul, trưởng thôn, người dân làng Sơ Kiết đã bắt đầu chuyển đổi sang trồng mía nhờ đó thu nhập được nâng cao, công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương có thêm nhiều chuyển biến tích cực.

Những ngày này, các hộ dân tham gia nhóm sở thích trồng mía của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên ở làng Sơ Kiết, xã An Trung, huyện Kông Chro đang hết sức phấn khởi bởi một vụ thu hoạch với năng suất cao. Mặc dù giá mía xuống thấp hơn so với năm trước, nhưng mỗi hộ cũng thu được từ 30 đến 40 triệu đồng/hecta. Trước đó, vụ thu hoạch năm ngoái, mỗi hộ thu được khoảng 60 triệu đồng. Đây là mức thu nhập mà các loại cây trồng trước đây của bà con khó mang lại được. Điều này đã tạo niềm tin, là động lực quan trọng để người dân nơi đây tiếp tục chuyển đổi sang cây mía để phát triển kinh tế. Kết quả này có được không thể không kể đến vai trò quan trọng của anh Phul, trưởng thôn đồng thời cũng là nhóm trưởng nhóm trồng mía của làng Sơ Kiết.
Anh Phul – Trưởng thôn làng Sơ Kiết, xã An Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Dân làng ở đây hồi trước trồng lúa, trồng đậu không hiệu quả. Nhà nước hỗ trợ giống mía hiệu quả nên sau này chắc chắn bà con sẽ làm theo. Tôi tuyên truyền bà con làm cỏ, phun thuốc, bỏ phân… Tôi là nhóm trưởng nên tuyên truyền bà tích cực sản xuất, giảm đói nghèo… Sau này thu nhập chúng tôi sẽ tiếp tục mua phân, mua bò và giúp đỡ các hộ khác”.
Thực tế, một trong những khó khăn lớn nhất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong vùng đồng bào DTTS là tâm lý e ngại của người dân. Nắm bắt điều này, anh Phul đã cùng với chính quyền địa phương tích cực đi tuyên truyền vận động từng hộ dân để họ hiểu được lợi ích cũng như cách làm để mạnh dạn tham gia. Đặc biệt hơn, bản thân anh phải đi đầu làm mẫu để từ đó bà con nhìn thấy để làm theo.
Anh Phinh – Làng Sơ Kiết, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Tôi được tuyên truyền vận động trồng mía, tôi được học hỏi kỹ thuật. Kết quả thu hoạch 1 hecta được 40 triệu sau trừ đi chi phí. Chúng tôi rất phấn khởi và sẽ chăm sóc mía tốt hơn và hiệu quả nó sẽ cao hơn”.
Ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Mục đích của dự án là thay đổi cách làm kinh tế cho bà con, để bà con biết chuyển đổi sang cây trồng khác. Sau khi dự án kết thúc sẽ nhân rộng ra. Cho nên để làm được điều này vai trò của anh thôn trưởng, nhóm trưởng rất quan trọng. Anh đi tuyên truyền, vận động bà con, anh gương mẫu anh làm nên các hộ khác noi theo. Nhóm mía của làng Sơ Kiết năm nay sản lượng đạt trên 90 tấn/hecta nên cơ bản bà con cũng có thu nhập. Trong những năm tiếp theo mô hình này sẽ được nhân rộng ở làng Sơ Kiết cũng như các làng khác của xã.”
Hiện nay, không chỉ 10 hộ tham gia dự án mà các hộ dân khác trong làng cũng đã học tập kỹ thuật để chuyển đổi sang trồng mía trong vụ sản xuất này. Điều này cho thấy, người dân đã mạnh dạn và có ý thức hơn trong việc chuyển đổi những giống cây trồng vật nuôi mới thay cho những loại cây truyền thống kém năng suất và hiệu quả. Cũng nhờ những người trưởng thôn, trưởng nhóm gương mẫu đi đầu với cách làm cụ thể, hiệu quả như anh Phul mà hiện nay toàn xã An Trung đã thực hiện được 54 cánh đồng mẫu lớn trong đồng bào DTTS. Thời gian tới, nếu giá mía ổn định hơn thì chắc chắn thu nhập của bà con sẽ càng được nâng cao, đời sống sẽ được cải thiện hơn./.
Ngô Thanh, Duy Linh