Mưa liên tiếp kéo dài nhiều ngày qua đã khiến việc sản xuất rau xanh của nông dân các xã vùng ven thành phố Pleiku gặp khó khăn. Nhất là đối với các loại rau ăn lá như rau cải, rau gia vị. Mưa kéo dài khiến các loại rau dập nát, năng suất giảm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại xã An Phú, thành phố Pleiku.

Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên nhiều ngày qua đã có mưa to đến rất to. Tại Gia Lai dù mưa lớn kéo dài chưa gây ra ngập, lụt nghiêm trọng nhưng cũng đã khiến cho tình hình sản xuất rau xanh của bà con nông dân ở các xã vùng ven thành phố rơi vào khó khăn.
Tại cánh đồng rau của xã An Phú, thành phố Pleiku trong khi một số loại như rau bí, rau muống gặp mưa thuận lợi thì đa phần diện tích trồng các loại rau cải, rau thơm bị nước mưa ngập úng không phát triển được. Anh Phan Hải ở thôn 1, xã An Phú cho biết: Gia đình có hơn 3 sào đất chuyên trồng rau các loại. Riêng diện tích hành và rau cải đã trồng hơn một tháng nhưng do mưa kéo dài nên cây vàng úa, năng suất giảm đáng kể.
Anh Phan Hải, Thôn 1, xã An Phú, thành phố Pleiku cho biết: “Năm nay mưa nhiều quá, bình thường giá hành cũng ở mức giá 18.000 đồng/kg, nhưng hành xấu như thế này, giá cũng giảm đi một nữa. Nông dân ở đây cũng vất vả lắm”.
Ngoài ra, diện tích bắp sú, rau cải, dưa leo…cũng bị thiệt hại lớn. Bởi, phần lớn diện tích trồng rau của bà con ở xã An Phú đều chưa có điều kiện làm nhà lưới để che chắn mỗi khi mưa to, chưa có hệ thống thoát nước đảm bảo nên dễ bị ngập úng khi mưa kéo dài.
Chị Nguyễn Thị Nga, Thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku nói: Mưa nhiều quá, lúc làm đất cũng khó khăn. Gieo hạt không lên, giờ thu hoạch rồi cũng vàng úa. Bắp sú đó cũng thối hết.
Bà con nông dân ở đây cho biết: Mặc dù rau bị thối, vàng úa, nhưng bà con vẫn phải ra đồng gắng thu hoạch để thu lại vốn. Nông dân cũng lo ngại, nếu mưa lớn còn kéo dài chắc chắn sẽ gây ngập cục bộ ở một số vùng trũng. Hơn nữa, công tác chăm bón rau cũng gặp khó khăn vì mưa triền miên, không thể bón phân hay vun xới gì được. /.
Bích Thủy, R.Piên