Người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu trong điều kiện kinh tế khó khăn

Cập nhật 06/11/2022, 15:11:20

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá cả nhiều loại hàng hóa tăng, người tiêu dùng cũng đang tìm cách tiết giảm chi tiêu trong cuộc sống. Đặc biệt, hiện đang là thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng được dự báo sẽ tăng; tuy nhiên để thích ứng trước “bão giá”, người tiêu dùng phải tính toán và tiết kiệm nhiều hơn trong chi tiêu.

Nếu như trước đây, nhiều người tiêu dùng chọn mua hàng có giá trị phù hợp với giá tiền, thì nay trong điều kiện kinh tế khó khăn, thậm chí thu nhập của không ít người lao động còn giảm, vì vậy họ chỉ mua  những thứ thật sự cần thiết.

Một người tiêu dùng nói: “Chi tiêu cũng bớt đi chứ, mua cái gì đáng thì mua, không thì thôi. Hàng hóa là hay tăng đột biến. Phải giảm hơn nhiều chứ, tiết kiệm còn tết nữa”.

Việc giá xăng, dầu tăng trong thời gian qua đã kéo theo giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, khiến nhiều người phải “thắt lưng buộc bụng”. Trong khi đó, mọi chi tiêu sinh hoạt cho gia đình không giảm mà còn tăng vì giá cả hàng hóa đồng loạt tăng theo giá xăng dầu trước đó và dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù giá xăng dầu cũng đã giảm so với thời điểm ở mức rất cao vào tháng 5/2022. Để thích ứng với điều kiện hiện tại thì việc tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết là giải pháp mà nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Một người tiêu dùng khác chia sẻ: “Thì thực sự mà nói mức giá bây giờ cái gì nó cũng tăng nhưng mà lương tụi em đi làm đâu có tăng đâu,nên là chi tiêu này kia thì phải trích bóp lại nhiều chứ”.

Bà Hồ Thị Thùy Trang – Tiểu thương chợ Phù Đổng, TP.Pleiku cho biết: “Hàng thì nó lên, cái gì cũng lên, nhưng mà nó giảm là giảm người mua. Người ta mua ít,ví dụ mấy hồi người ta mua 1kg thì nay người ta mua 6 lạng, 7 lạng người ta ăn 2,3 ngày chứ người ta không mua nhiều, không có mua dồn như mấy bữa nữa. Giá nó lên chứ, bắt đầu tháng 11 nó lên,những cái nào bán đắt chạy nhất thì nó sẽ lên, còn những cái nào bán không chạy thì nó xuống”.

Giá điện tăng, giá xăng tăng và mới đây từ ngày 01/11/2022, giá mỗi bình gas 12kg cũng tăng thêm 20.000 đồng. Rồi thêm không ít các mặt hàng, trong đó cả cả những thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày cũng tăng so với đầu năm; vì vậy chi tiêu sao cho hợp lý và tiết kiệm luôn là câu hỏi cân nhắc đối với các bà nội trợ. Về trước mắt, đây có thể được xem là giải pháp hữu ích giúp người dân tự chủ tài chính, giảm bớt áp lực kinh tế chi tiêu hàng ngày trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, nếu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vẫn tiếp tục tăng giá trong thời gian tới, nhất là ở thời điểm cuối năm khi nhu cầu mua sắm phục vụ tết của người dân tăng cao thì chắc chắn cuộc sống của người dân sẽ còn bị ảnh hưởng./.

 Mỹ Tiến, Duy Linh

Trả lời