Để góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa và túi ni lon gây ra, thời gian qua đã có nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các chương trình có ý nghĩa nhằm khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen hằng ngày. Đó là dần loại bỏ túi nilông, bao bì sử dụng 1 lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Không chỉ sử dụng túi ni lông tự phân hủy để gói thực phẩm cho khách hàng mà ngày nay Siêu thị Co-opMart Pleiku còn nói không với việc kinh doanh các mặt hàng như ống hút nhựa, dĩa nhựa dùng một lần.Thay vào đó, đơn vị bày bán các sản phẩm thân thiện với môi trường như ống hút, dĩa được làm từ giấy hoặc bã mía. Mặc dù giá thành cao hơn so với những mặt hàng nhựa sử dụng một lần song sản phẩm đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.
Chị Trương Thị Thanh Thúy, người tiêu dùng cho biết: “Bây giờ có ống hút giấy này mình thấy thân thiện hơn, sử dụng cũng an toàn hơn ống hút nhựa kia. Với lại nó cũng tốt cho môi trường nữa, bây giờ mình có bỏ đi thì nó cũng không ảnh hưởng đến môi trường”.
Ngoài ra, vào tháng 6 hàng năm đơn vị này còn tổ chức chương trình xanh nhằm kêu gọi khách hạn chế sử dụng túi ni lông để chuyển sang túi bảo vệ môi trường sử dụng nhiều lần. Giá thành một chiếc túi như thế này khoảng trên 8 ngàn đồng. Tuy nhiên, một số người tiêu dùng vẫn chưa bỏ được thói quen tiện dụng lâu nay của túi ni lông.
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Người tiêu dùng cũng nói: “Tôi cũng ít khi sử dụng túi xách xanh khi đi mua sắm vì mình chỉ đựng được đồ khô, còn đồ tươi nó sẽ dính vào túi phải mất công giặt. Túi nilong vẫn tiện lợi hơn nhiều”.
Đặc biệt thứ 5 hàng tuần,Siêu thị Co-opMart Pleiku còn khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường khi đi mua sắm sẽ được tặng thưởng. Thế nhưng, các chương trình mà đơn vị đưa ra dường như chỉ thu hút được người tiêu dùng trong ngày hôm đó. Còn lại những ngày thường không mấy ai sử dụng những chiếc túi bảo vệ môi trường khi đi mua sắm.
Chị Nguyễn Thị Diệu Trinh, Siêu Thị Co-opMart Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thực tế trong nhiều năm sử dụng và đưa ra nhiều biện pháp tuyên truyền với khách hàng thì người dân ở đây họ chưa thực sự có ý thức mạnh trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Một phần vì sự tiện lợi cũng như chưa có thói quen sử dụng túi xách sử dụng lại nhiều lần. Vì vậy hiệu quả của chương trình sử dụng túi sách xanh tại siêu thị cũng chưa cao”.
Tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến phong trào “Chống rác thải nhựa” cũng như kêu gọi hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Theo đó nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng phong trào này. Còn về phía người tiêu dùng cũng cần có ý thức “tiêu dùng xanh”, biết nói “không” với sản phẩm không thân thiện môi trường để bảo vệ chính mình và môi trường xã hội.
Lệ Xuân, Minh Trung