Người tiêu dùng không nên hoang mang trước dịch tả lợn Châu Phi

Cập nhật 15/3/2019, 08:03:32

Trước những thông tin về diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi lây lan với tốc độ khá nhanh tại các tỉnh phía Bắc, ở phía Nam, trong đó có Gia Lai chưa có loại dịch bệnh này, nhưng một số người tiêu dùng đã tỏ ra lo lắng thái quá và quay lưng với thịt lợn. Tuy nhiên, ngành chuyên môn khẳng định, vi rút bệnh tả lợn châu Phi không lây và gây bệnh cho người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn và được chế biến hợp vệ sinh.

10h sáng, các quầy thịt heo tại chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku vẫn còn khá nhiều. Thỉnh thoảng mới có một vài khách ghé mua. Những trường hợp này không phải là người dân không nắm được thông tin về dịch tả lợn Châu Phi mà đã có sự tìm hiểu và nắm rõ vi rút bệnh tả lợn Châu Phi không lây và gây bệnh cho người.

Một người tiêu dùng nói: “Trên thông tin thì nói vậy, nghe cũng thấy sợ nhưng vẫn ăn”.

Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng nắm được vi rút bệnh tả lợn Châu Phi không lây và gây bệnh cho người, nên thực tế nhiều người vẫn e ngại, quay lưng với thịt heo. Đây chính là nguyên nhân khiến thị trường thịt heo những ngày qua rơi vào tình trạng ế ẩm. Theo phản ánh của các tiểu thương ở đây, tình trạng này đã kéo dài từ nửa tháng nay. Mặc dù thịt heo có nguồn gốc và đã qua kiểm dịch của cơ quan thú ý, song người tiêu dùng vẫn có tâm lý e ngại.

Chị Nguyễn Thị Kim Chi – Tiểu thương chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Người dân ở Gia Lai nghe tin dịch Châu Phi ở ngoài Bắc nên giờ không mua bán được. Mấy hôm 1 buổi sáng bán được 10 kg, còn bây giờ 2kg không ai mua”.

Chị Lương Thị Thanh – Tiểu thương chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku cũng cho biết: “Sáng nay chỉ lấy bằng 1/3 so với bình thường nhưng vẫn bán không được. lấy thịt đảm bảo, có nguồn gốc, không ham rẻ mà lấy thịt dở bán cho khách. Hơn nửa tháng bán không được”.

Với tình hình như hiện nay, không chỉ có người kinh doanh mới gặp khó khăn mà trực tiếp là các hộ chăn nuôi. Ngoài tác động khách quan về sự xuất hiện của dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp ở khu vực phía Bắc, chính sự lo lắng thái quá của người tiêu dùng càng đẩy ngành chăn nuôi vào hoàn cảnh khó khăn hơn trong khi thực tế lại không đến mức như người tiêu dùng lo lắng.

Ông Dương Ngọc Thanh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua nghiên cứu dịch tả lợn Châu Phi không lây lan qua người, điều này khoa học đã khẳng định. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo: trong thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có dịch, việc tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc từ heo, ví dụ như thịt heo, lạp xưởng,xúc xích và các sản phẩm khác là bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng”.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo: Người tiêu dùng chỉ cần thực hiện việc ăn chín, uống sôi và mua thịt ở những cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc thịt tái, sống.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời