Vốn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất chuyên canh cây ăn trái ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Duy Đô có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây ăn trái. Đặc biệt, trong 1 lần đến mảnh đất Kon Gang, huyện Đak Đoa, ông thấy đất ở đây khá rộng và phù hợp với việc trồng cây ăn trái nên ông quyết định lập nghiệp ở nơi đây.

Nhiều diện tích trên cánh đồng ở vùng đất Kon Gang, huyện Đak Đoa từng được coi là cánh đồng chết vì thiếu nước để sản xuất. Đất bỏ hoang chỉ để chăn thả bò. Thế nhưng giờ đây, trên diện tích đó những trái quýt ngọt, đỏ mọng cây đã thay màu áo mới cho mảnh đất này. Đó là thành quả của người nông dân Nguyễn Duy Đô sau 6 năm đầu tư trồng, chăm sóc, học hỏi thêm kỹ thuật từ nhiều kênh để mang lại những quả quýt đảm bảo tiêu chuẩn để phục vụ cho người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Duy Đô, làng Kop, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Quan điểm của tôi là con người cần nhất là lương tâm, mình mà thấy độc hại mà cố tình làm những việc không đúng lương tâm mà đưa ra thị trường chỉ được ngày 1 ngày 2 chứ không thể tồn tại được. Khi trồng ở đây tôi áp dụng tiêu chuẩn Vietgap tức là tất cả các vật tư nông nghiệp, tôi đều tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư đều nằm trong danh mục cho phép.”
Trên diện tích 1 ha, ông đầu tư đầy đủ hệ thống béc phun nhằm tiết kiệm được công lao động cũng như đáp ứng đủ nước, phân cho cây trồng. Nhờ đó, năng suất cây trồng tăng lên hàng năm, giúp cho gia đình có thu nhập ổn định. Từ quỹ đất sẵn có, ông đang nhân rộng thêm 2 ha, gồm quýt, bưởi, ổi và vải thiều. Qua thời gian gắn bó với việc trồng và chăm sóc cây ăn trái, theo ông thị trường tiêu thụ khá lớn trong khi nguồn cung trên địa bàn tỉnh còn ít nên mong muốn phát triển vùng đất Kon Gang thành vùng chuyên canh cây ăn trái và hướng đến xây dựng thương hiệu cây ăn trái có múi. Với định hướng của địa phương, ông làm chủ nhiệm tổ hợp tác nhằm hỗ trợ giống, kỹ thuật cho mọi người trồng cây ăn trái. Đến nay, tổ hợp tác có 7 thành viên tham gia với diện tích khoảng 7 ha đang trồng loại cây này.
Anh Phạm Hồng Dũng, Cán bộ Nông nghiệp xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Đầu tiên là mô hình chú Nguyễn Duy Đô, Bí thư Chi bộ thôn Kop, Kon Gang đã đem lại hiệu quả. Trước tiên, là chất đất trước kia bỏ hoang, trồng mấy cây hoa màu, ngô, mì hiệu quả kinh tế không cao. Chú đi đầu chuyển đổi trồng cam, quýt. Hiện nay, trên địa bàn cũng đã có 7 hộ nhân rộng mô hình của chú ra, hiệu quả kinh tế thấy cũng cao.”
Sau những cố gắng, nỗ lực của bản thân ông Nguyễn Duy Đô đã thu về những mùa quả ngọt. Với kết quả trên sẽ là nền tảng để gia đình đình ông tiếp tục phát triển và cũng là mô hình để bà con học tập. Hy vọng, mong ước, kế hoạch của người dân nơi đây sẽ đạt được, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Thúy Diện, Đặng Trà