Người thương binh giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Cập nhật 11/9/2017, 08:09:49

 Luôn cố gắng vươn lên và gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, cũng như cuộc sống, sinh hoạt. Đây là tâm niệm mà ông Hoàng Công Thành-Thương binh 4/4 ở huyện Chư Sê luôn nỗ lực thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Những điều ông đã và đang làm càng góp phần tô thắm, tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước.

Tính đến nay, ông Hoàng Công Thành đã có thời gian sinh sống, làm ăn trên mảnh đất Chư Sê được hơn 20 năm. Với người con quê ở Nam Định này, Chư Sê  là quê hương thứ 2 gắn bó sâu nặng và cũng trên chính mảnh đất này, gia đình ông có cuộc sống ổn định, đầy đủ như ngày hôm nay. Trước đây khi sức khỏe tốt, gia đình ông làm hơn 5 ha cà phê nhưng khi đã tuổi cao, vợ chồng ông chỉ tập trung đầu tư cho 6 sào cà phê, tiêu ngay tại nhà phát triển xanh tốt. Dù thế nào đi chăng nữa nhưng ông luôn tâm niệm một điều rằng: Bản thân luôn làm gương trong cuộc sống cho các con, đồng thời không ngừng vươn lên trong cuộc sống, sinh hoạt và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Ông Thành cho biết: “ Tôi tự xác định mình cố gắng vươn lên làm gương cho các con tự lực cánh sinh, sống sao cho nó trong sạch. Tôi đúc kết được rằng nếu không học thì chẳng làm gì nên sau bộ đội tôi ra tôi đi học, tôi tự học, tôi học trường kinh tế quốc dân khi tôi yếu sức khỏe thì tôi về đi làm. Chính vì thế nên tôi cố gắng đầu tư cho con tôi học. Bây giờ 1 em làm trong thành phố, 1 đứa về đây làm. Tôi xác định đây là điểm dừng cuối vòng quanh trái đất để xây dựng địa phương đây”.

Nghị lực vươn lên trong xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển và nuôi dạy con cái nên người của gia đình ông Hoàng Công Thành luôn được bà con lối xóm tin yêu, mến phục.  Sống giản dị, hòa đồng và trân quý sức lao động của mình luôn được ông tâm niệm trong suốt cuộc đời.

 Bà Đặng Thị Thanh Sương-Tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói: “Vợ chồng ổng chăn nuôi, làm vườn, làm ăn kinh tế quanh năm thu nhập cao. Với bà con lối xóm ổng sống tốt, chi hội cựu chiến binh ổng cũng tốt, sinh hoạt cựu chiến binh đều”.

Bà Vũ Thị Hà-Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Chư Sê cũng nhận xét: “Chú Hoàng Công Thành mặc dù là Thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, bị hạn chế về sức khỏe nhưng chú luôn vươn lên làm ăn kinh tế. Gia đình có 2 người con đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định. Chú luôn cố gắng vươn lên để thoát nghèo và trở thành hộ gia đình có kinh tế khá ở địa phương”.

Cần cù, không ngại khó ngại khổ… Những đức tính tốt đẹp của người lính cụ Hồ đang tiếp tục được ông Hoàng Công Thành và bao cựu chiến binh khác phát huy trong thời kỳ phát triển của quê hương, đất nước hôm nay. Những tấm gương cựu chiến binh giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống như ông rất đáng để thế hệ trẻ học tập, làm theo nhằm chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày thêm giàu đẹp./.

Thiên Thanh,  Minh Trí

Trả lời