Người nuôi heo gặp khó khăn “kép”

Cập nhật 08/11/2021, 08:11:22

Giá heo hơi giảm mạnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch tả heo châu Phi rình rập tái phát trở lại là những khó khăn mà người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phải đối mặt hiện nay. Theo người chăn nuôi, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì việc gánh chịu thua lỗ là không thể tránh khỏi.

Ông Trương Đình Hùng, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh mới tái đàn heo trở lại sau đợt dịch tả heo châu Phi năm 2019 với hy vọng chăn nuôi heo sẽ giúp kinh tế gia đình cải thiện hơn so với trồng cây công nghiệp dài ngày. Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi của gia đình chưa kịp thu hồi được vốn đầu tư chuồng trại, con giống thì gặp ngay đợt giảm giá heo hơi mạnh cũng như giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Với đàn heo gần 50 con này, dự tính mỗi tháng, ông phải bỏ ra đến gần 20 triệu tiền cám. Vì thế, gia đình ông Hùng đang phải tìm mọi cách xoay xở để có chi phí duy trì đàn heo trong khi chờ giá heo hơi khởi sắc hơn.

Ông  Hùng cho biết: “Heo giá cả thị trường càng ngày càng xuống chứ không lên, vừa rồi bán mấy tấn thì giá có 43 nghìn/kg. Người chăn nuôi chỉ có lỗ chứ không lời. Như bán lứa vừa rồi mỗi con trung bình lỗ 1 triệu/1 con heo. Đó là giống nhà có sẵn chứ nếu mà mua giống nữa thì còn lỗ nhiều hơn”.

Theo chia sẻ của các hộ chăn nuôi, giá heo hơi bắt đầu giảm mạnh từ đầu tháng 9 năm 2021. Hiện mức giá trên thị trường dao động chỉ từ 40 đến 45 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi lại tăng mạnh, hiện mỗi bao cám viên đã tăng khoảng 100 nghìn đồng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra trong giai đoạn dịch bệnh tả heo châu Phi đang có nguy cơ tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, người chăn nuôi còn phải bỏ thêm chi phí để tiêm vắc xin phòng bệnh, sát trùng chuồng trại. Do đó, thua lỗ là điều đã hiển hiện trước mắt.

Bà Lương Thị Sâm, Thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng nói: “Bây giờ đã nuôi là phải theo, mấy năm trước giá ổn định, giá cám bình thường thì nuôi heo còn được. Còn bây giờ cám nó cao quá. Cám viên năm ngoái có 350 nghìn/bao, năm nay 460 đến 470 nghìn đồng bao. Người nuôi heo giờ thâm nợ với nuôi heo này. Mong sao làm sao giảm được giá cám cho người chăn nuôi, với nữa là không nên nhập khẩu heo vô trong nước nữa vì bây giờ lượng thịt heo trong nước nó đã dư rồi”.

Ông Diệp Đại Quốc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa cho biết: “Đối với những hộ chăn nuôi hiện gặp nhiều khó khăn trước những chuyển giá như vậy, ngành nông nghiệp cũng xuống gặp gỡ các hộ dân để tìm hiểu khó khăn của bà con. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp các hộ chăn nuôi để làm sao tăng cường được việc tiêu thụ, lưu thông hàng hóa, với hy vọng sẽ ổn định được giá cho bà con nông dân. Riêng về tình hình dịch tả lợn chau Phi thì ngành nông nghiệp cũng đã ban hành phương án phòng chống dịch bệnh với hơn 10 cái văn bản đã được ban hành. Tổ chức tấp huấn để hướng dẫn bà con chăn nuôi phòng chống dịch bệnh”.

Những nguyên nhân của việc giá heo hơi giảm mạnh được cho là do việc nhập khẩu về một lượng lớn thịt heo đông lạnh và heo sống, nguồn cung trong nước ổn định, tắc khâu lưu thông, tiêu thụ do dịch bệnh covid-19. Do đó, người chăn nuôi đang hết sức trông chờ vào các giải pháp của ngành chức năng để giá heo hơi khởi sắc hơn và người chăn nuôi tránh được tình cảnh thua lỗ.

Ngọc Hà – Phi Long – Huy Toàn

Trả lời