Vừa qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Phòng LĐTBXH, Hội LHPN, Đoàn TN, Hội ND huyện Chư Prông tổ chức phiên giao dịch việc làm tại địa phương;. nhằm giới thiệu việc làm cho người lao động các thôn, làng nơi ít có điều kiện tiếp cận thông tin tuyển dụng, nhưng thật đáng tiếc, có không ít người đến đây chỉ là đi chơi chứ không phải đi tìm việc làm.

Có khá đông người lao động tìm đến khu vực hội trường 15/9 của huyện Chư Prông, trong đó đa phần là thanh niên và phần nhiều người trong số họ lần đầu tiên được tham gia một phiên giao dịch việc làm.
Trần Văn Bằng ở Thôn Yên Me xã Ia Me, Chư Prông cho biết: “ “ Mục đích của em hôm nay đến với phiên giao dịch việc làm là để kiếm một công việc phù hợp với bản thân, để mình có thể thử và làm lâu dài, nói chung phù hợp với chi tiêu của mình. Theo em lương tầm 5 đến 6 triệu là phù hợp”
Kpẳ Hớt. Làng Nớt, xã Ia Me, Chư Prông cũng nói: “ Đến với phiên giao dịch giới thiệu việc làm tôi mong muốn có một công việc ổn định và thu nhập để lo cho gia đình và trang trải để kinh tế phát triển ổn định hơn, thu nhập tốt hơn trước. Qua tư vấn tôi cảm thấy việc làm trong nước tốt hơn đi xa ngoài nước vì mình còn thiếu trình độ văn hoá nên làm trong nước tốt hơn, phù hợp hơn với kinh tế gia đình.”
Mặc dù số lượng thanh niên đến đây khá đông nhưng số người tìm đến gặp tư vấn viên tại các bàn tư vấn lại rất ít. Nhiều người hờ hững quận tròn tờ rơi có in thông tin tuyển dụng, việc làm hoặc có đọc cũng chỉ lướt qua một cách rất hời hợt; nhiều bạn trẻ ngồi trong hội trường nhưng thay vì nghe tuyên truyền, phổ biến thì lại chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Sau khi cán bộ của Trung tâm dịch vụ việc làm phổ biến về chương trình hỗ trợ tìm việc làm; nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; chế độ chính sách khi đi xuất khẩu lao động đối với con em người dân tộc thiểu số, hộ nghèo..v..v..thì hầu như các thanh niên ra về luôn, chỉ có khoảng gần chục trường hợp đến các bàn tư vấn tìm kiếm thông tin. Qua phiên giao dịch cho thấy, phần lớn người lao động vẫn chưa thực sụ chủ động trong tìm cơ hội việc làm cho mình; chưa hiểu biết và mặn mà với thị trường xuất khẩu lao động, không muốn đi làm xa nhà… Đây quả thật là một sự lãng phí rất lớn của đơn vị tổ chức cho đến các doanh nghiệp và lãng phí cơ hội đối với những người lao động.
Khánh Linh – Rơ Lan Viện