Người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực trường học

Cập nhật 22/4/2019, 08:04:37

Thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Qũy Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) triển khai mô hình trường học an toàn và phát động chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng về giảm tốc độ tại khu vực Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (Tp.Pleiku). Qua hơn nửa tháng triển khai, đến nay đa số người điều khiển phương tiện giao thông vẫn chưa nắm bắt được các quy định đề ra và thường xuyên mắc lỗi quá tốc độ khi đi qua hai khu vực trường học nói trên.

Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng nằm trên tuyến đường Lê Duẫn thuộc QL19 đi qua Tp.Pleiku.Tại khu vực này hiện nay đã được lặp đặt khá nhiều biển báo, chỉ dẫn, phạm vi và thời gian áp dụng… hạn chế tốc độ đối với các loại xe: ô tô, mô tô, xe gắn máy… khi đi đến khu vực này bắt buộc phải giảm tốc độ xuống còn 40 km/h. Tuy nhiên, theo quan sát và tìm hiểu thì phần lớn người tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành đúng quy định.

Anh Đặng Văn Tuấn –  Thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: ” tôi cũng có quan sát thấy và biết quy định nhung đôi khi chạy không để ý nên vượt quá một tí. Tôi  cũng biết mình đã sai rồi…”

Anh Huỳnh Tấn Nghiêm – Huyện  Ia Grai, Gia Lai nói: “Em ít khi đi đường này lắm, có khi 2,3 tháng em mới đi qua một lần nên cũng không để ý biết được các thông tin. Nói chung đợt này mình sai rồi, cũng được nghe các đồng chí CSGT tuyên truyền, mỗi lần đi qua các khu vực trường học cần để ý quan sát, giảm tốc độ nhằm tránh nguy hiểm, gây tai nạn đối với các em học sinh.”

Từ cuối tháng 3/2019 đến nay, tại các khu vực hạn chế tốc độ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Pleiku đã thường xuyên triển khai, tăng cường tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định giảm tốc độ trước cổng trường học.

Đại úy Lê Anh Tú –  Đội CSGT Công an  TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Kể từ khi triển khai dự án thì Đội CSGT -TT thành phố cũng đã lên kế hoạch, triển khai lập tổ kế hoạch chuyên đề để tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đối với người tham gia giao thông đi qua khu vực có triển khai dự án. Thì thông qua thực hiện thì tổ công tác chúng tôi nhận thấy còn khá nhiều người dân chưa nắm bắt và biết được chương trình, kế hoạch này nên khi tham gia giao thông qua các khu vực trường học họ vẫn vi phạm tốc độ. Trong thời gian sắp tới  Đội CSGT-TT chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở và kế đến là xử lý một số trường hợp cố tình vi phạm.”

Để phòng ngừa, giảm thiểu số ca thương vong do tai nạn giao thông trong khu vực trường học, đặc biệt là đối với trẻ em, mỗi người dân chúng ta cần nâng cao ý thức, trách nhiệm hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực trường học. Cùng với đó, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường tuần tra, giám sát, xử lý và tuyên truyền người dân chấp hành đúng các quy định về giới hạn tốc độ./.

 Xuân Huy; Mính Trí

Trả lời