Ia Sao là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện Ia Grai khi đạt chuẩn nông thôn mới từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, trong 19 tiêu chí thì tiêu chí 17 về môi trường chỉ đạt ở mức thấp. Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn và nhận thức còn hạn chế. Chính vì vậy việc nâng cao tiêu chí về môi trường, trong đó có việc vận động người dân làm nhà vệ sinh, nhà tắm đạt chuẩn là việc luôn được chính quyền đặc biệt quan tâm từ đó góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn.

Vì điều kiện kinh tế khó khăn và do tập quán sinh hoạt, những năm trước, gia đình anh Ksor Ayun không nghĩ đến việc làm và sử dụng nhà vệ sinh. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Nhưng từ khi được vay 20 triệu đồng từ Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây nhà vệ sinh đạt chuẩn, đến nay, nhà vệ sinh của gia đình anh đã được xây xong và đưa vào sử dụng hiệu quả, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa an toàn cho sức khỏe gia đình.
Anh Ksor Ayun – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đây chưa có nhà vệ sinh đời sống rất khó khăn, bất tiện, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe. Từ khi được vay vốn xây dựng nhà vệ sinh thì sinh hoạt được thuận tiện hơn. Con cái có điều kiện tắm rửa sạch sẽ. Mình rất yên tâm”.
Từ tháng 4 đến nay, 35 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 8 thôn, làng trong xã đã mạnh dạn vay vốn với tổng số tiền 700 triệu đồng để làm nhà tiêu, nhà tắm đạt chuẩn. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch thì đối với các hộ nghèo, cận nghèo, xã cũng đã giao cho các hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện bằng các hình thức góp sức, góp công, hỗ trợ kinh phí. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân và đã trở thành phong trào cho nhiều hộ dân khác tham gia.
Anh Rơ Châm Cáo – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Xây dựng nhà vệ sinh đã giúp thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân tộc mình và tạo ra được phong trào. Những nhà không được hỗ trợ vay vốn cũng sẵn sàng bỏ tiền túi ra để xây nhà vệ sinh. Góp phần xây dựng cuộc sống mới”.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Quyền Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nói: “Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân, xã rất mong sự quan tâm của các cấp, các ngành tiếp tục có các chương trình hỗ trợ cho bà con, qua đó xóa bỏ thói quen, tập quán lạc hậu, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới”.
Làm nhà vệ sinh vốn là câu chuyện tế nhị về thói quen sinh hoạt và nhận thức của người dân. Vì vậy việc thay đổi hành vi vệ sinh của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã như một làn gió mới, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn, làng. Trong thời gian tới, xã Ia Sao sẽ tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi khác để tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Nhâm Dung, Minh Trung
