Người dân vùng biên giới Ia Grai vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 12/11/2020, 08:11:50

Đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông là quy định bắt buộc đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện… nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra. Tuy nhiên, hiện nay tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân khi tham gia giao thông không đội MBH, vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến.

Đến khu vực trung tâm xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, không khó bắt gặp nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Theo quan sát của phóng viên, chỉ cần đứng tại một địa điểm vài phút đồng hồ đã có hơn chục trường hợp người dân đi xe máy không đội MBH… Một số trường hợp còn chở quá số người quy định, chở hàng cồng kềnh hay vừa đi vừa nghe điện thoại. Thực trạng này gây nguy hiểm và đe dọa rất lớn đến tính mạng người tham gia giao thông nếu như xảy ra va chạm

Ông Nay Pháp – Thôn Trưởng làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết:  “Người dân ở thôn chúng tôi còn nhận thức kém, vẫn còn chưa chấp hành các quy định Luật giao thông, nhất là về việc đội MBH khi tham gia giao thông. Nhiều bà con đi làm nương rẫy đi trên đường Tỉnh lộ cũng không đội MBH.”

Theo ngành chức năng của xã Ia O cho biết: Hiện nay điều kiện kinh tế khá hơn, gia đình nào cũng mua được xe máy và ai cũng có thể điều khiển được nhưng ý thức và nhận thức tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân một phần đây là vùng nông thôn nên lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng công an xã không thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nên người tham gia giao thông phớt lờ với  việc đội MBH khi đi mô tô, xe máy.

Ông Lữ Ngọc Trưởng – Phó Trưởng Công an xã Ia O, huyện IaGrai cho biết: “Thực trạng ATGT trên địa bàn xã có nhiều chiều hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là việc đội MBH thì ý thức người dân chưa cao. Lực lượng chức năng của xã về cơ bản đã tổ chức tuyên truyền rất nhiều lần nhưng tình trạng chấp hành của bà con gần như chuyển biến rất là ít.”

Đây là thực trạng không chỉ diễn ra trên địa bàn huyện Ia Grai mà còn diễn ra ở hầu hết  địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế tình trạng người dân không chấp hành việc đội MBH khi tham gia giao thông, chính quyền các địa phương cần tăng cường hoạt động của công an xã, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay tại địa bàn dân cư; đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về trật tự ATGT để người dân ý thức và có trách nhiệm hơn rong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ./.

Xuân Huy

Trả lời