Theo dõi ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Tư, HĐND Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đông đảo đồng bào, cử tri trên địa bàn tỉnh phấn khởi trước những kết quả tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; đồng thời tin tưởng vào những đề xuất quan trọng từ các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Đông đảo đồng bào cử tri trên địa bàn tỉnh phấn khởi, cho rằng, năm 2021, trong điều kiện phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, đã tác động rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế – xã hội và cuộc sống của Nhân dân. Nhưng dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng lòng của toàn dân, tỉnh Gia Lai đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đạt được những kết quả quan trọng.
Lê Quang Chính – Người dân phường Yên Đỗ, TP. Pleiku bày tỏ: “Qua theo dõi báo cáo trong kỳ họp, thì tôi nhận thấy rằng, mặc dù thời gian qua có nhiều khó khăn, có những lúc giãn cách, cách ly lâu, khó khăn thế nhưng sự chỉ đạo của các cấp nên đã đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Trong thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 7 ngàn tỷ đồng đảm bảo cho việc chi trên địa bàn, các mặt lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đạt cao, các lĩnh vực y tế quốc phòng an ninh đảm bảo như thế là người dân chúng tôi rất mừng rất phấn khởi về những kết quả đó”….
Qua theo dõi các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, người dân trong tỉnh quan tâm về một số vấn đề như: công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; trợ cấp bảo trợ xã hội cho đối tượng khó khăn; bảo hiểm xã hội cho các đối tượng ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện liên kết sản xuất và bình ổn giá cả các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp.
Ông Đoàn Công Ánh – Xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Tôi thấy kỳ họp đề cập đến việc giá cả là rất chính đáng. Huyện chúng tôi rất mong giá cả mặt hàng cây mỳ, cây thuốc lá, được bình ổn, có đầu ra ổn định… cùng với đó cũng đưa ra dự thảo về bảo trợ xã hội, đợt này có đề cập thêm đến đối tượng trẻ em 3 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn và người già 75 tuổi trở lên sẽ được hỗ trợ là điều rất mừng cho các đối tượng khó khăn như thế này”….
Người dân trong tỉnh đang quan tâm theo dõi diễn biến của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và kỳ vọng vào những Nghị quyết Kỳ họp ban hành sẽ đưa ra những quyết sách để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội,tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh toàn diện./.
Nhóm PV, CTV