Mùa khô năm nay trên cả nước nói chung, miền Trung-Tây Nguyên nói riêng được dự báo sẽ bị khô hạn nghiêm trọng do ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cùng thời điểm này, trong khi ở nhiều địa phương trong tỉnh đang phải đối phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng thì tại thị xã Ayun Pa, nguồn nước sinh hoạt không những đảm bảo cơ bản nhu cầu sinh hoạt cho người dân mà còn đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn quy định.
Khác hẳn với nhà máy nước thị xã An Khê, nhờ được hưởng lợi của công trình thủy lợi Ia Rbol và sự quan tâm đầu tư đúng mức của ngành chức năng và chính quyền địa phương, những năm qua, Nhà máy nước thị xã Ayun Pa đã cung cấp đảm bảo nguồn nước sạch, phục vụ đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn thị xã góp phần cải thiện điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe cho bà con, nhất là trong thời điểm mùa khô.
Nếu như trước năm 2011, người dân ở buôn Rưng Ma Ning, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa thường có thói quen đi bộ vài cây số để lấy nước suối, nước sông về sử dụng, thì sau thời điểm đó đến nay đã hoàn toàn khác, bà con đã biết sử dụng nguồn nước máy do Nhà máy nước Ayun Pa cung cấp để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của bản thân và gia đình.
Chị Siu Hnghing, Buôn Rưng Ma Ning, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa phấn khởi nói: “Trước đây chúng tôi phải đi lấy nước ở suối cách nhà hơn 1 km ở suối Ia Rbol, khổ lắm, vất vả lắm nhưng nay có nước máy rồi, chúng tôi mừng lắm, rất tiện cho việc tắm giặt, nấu ăn.”
Ông Rcom Tới, Buôn Rưng Ma Ning, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa. nói: “Trước đây tôi cảm thấy rất khổ sở, bà con chúng tôi phải đi gùi nước ở suối Ia Rbol về đây. Kể từ khi nguồn nước sạch được nhà máy đầu tư về đây, chúng tôi rất vui, rất thuận tiện cho cá nhân, gia đình sử dụng đầy đủ, thường xuyên.”
Theo đánh giá của người dân địa phương, nước nhà máy phục vụ cho bà con tại các khu dân cư khá ổn định, đáp ứng 24/24h và chất lượng nước được đảm bảo. Nguồn nước mà Nhà máy nước thị xã Ayun Pa- đơn vị cung cấp nước sạch duy nhất trên địa bàn thị xã từ nhiều năm qua được dẫn từ hồ chứa công trình thủy lợi Ia Rbol do Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, có lợi thế trên cao và không bị ô nhiễm bởi tác động môi trường xung quanh. Kết hợp với việc xử lý theo đúng quy trình, công đoạn như: Lắng, lọc, xử lý hóa chất và bơm cung cấp cho người sử dụng và được thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, tiêu chuẩn hàng ngày nên được đánh giá là nguồn nước sạch, đạt tiêu chẩn quy định. Được xây dựng từ năm 2003 với công suất 3.000 m3/ ngày, sau khi thành lập thị xã Ayun Pa, nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao, nhà máy được đầu tư nâng cấp lên công suất 4.000 m3/ ngày, tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp, 17%. Với công suất hoạt động như vậy, lượng nước nhà máy đảm bảo phục vụ cho hơn 6 ngàn hộ dân trong mọi thời điểm, trong đó có 1.650 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số tại 15 buôn, làng.
Ông Hoàng Trọng Đạt, Giám đốc Nhà máy nước thị xã Ayun Pa cho biết: “Trong quá trình xây dựng, Nhà máy đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao công suất, đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật, phục vụ cho nhân dân . Với tinh thần phục vụ nước liên tục cả ngày lẫn đêm, đã được nhân dân ghi nhận, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã đánh giá cao sự phục vụ của Nhà máy. Đồng thời, họ biết quý trọng nguồn nước đảm bảo cho bà con trong thời gian vừa qua.”
Tuy nhiên, dự báo Nhà máy nước thị xã Ayun Pa sẽ qúa tải trong vài năm tới, do nhu cầu sử dụng của người dân đang tăng dần, nên nhà máy rất cần được đầu tư, mở rộng hệ thống, nâng công suất hoạt động từ 7 đến 10 ngàn m3 nước /ngày mới đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho người dân./.
Gia Cư – Thúy Diện – Minh Trí