Người dân tập trung khắc phục thiệt hại về hoa màu sau cơn bão số 9

Cập nhật 04/11/2020, 08:11:31

Sau khi cơn bão số 9 đi qua, các địa phương đã tập trung khắc phục những hư hỏng về nhà ở dân cư để giúp người dân ổn định đời sống và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Cùng với đó, hỗ trợ và vận động, hướng dẫn bà con nông dân tập trung khắc phục thiệt hại về hoa màu, khôi phục sản xuất. Ghi nhận tại huyện Đak Pơ.

Theo báo cáo của huyện Đak Pơ, ngoài một số công trình công cộng thì bão số 9 đã làm 92 ngôi nhà của người dân bị tốc mái; trong đó, có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Đến nay, các địa phương trong huyện đã cơ bản khắc phục những hư hỏng nhỏ về nhà ở dân cư để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Ông Dương Thái Thạch , Chủ tịch UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng dân quân và công an giúp lợp lại một số ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ và sửa chữa lại các mái; đồng thời, vận chuyển đồ đạc của 2 căn nhà bị tốc mái đến các hộ dân lân cận để cất giữ. Và chúng tôi cũng đã làm thủ tục gửi lên cấp trên để có phương án hỗ trợ khắc phục 2 căn nhà này để ổn định đời sống cho bà con”.

Theo thống kê, cơn bão số 9 vừa qua đã làm cho trên 1.300 ha hoa màu ở huyện Đak Pơ bị ảnh hưởng. Ngay sau bão các hộ dân cũng đã tập trung thu hoạch những cây trồng đã đến kỳ và khắc phục những thiệt hại. Từ ngày 29/10 đến nay, gia đình ông Đinh Chă đã tiến hành thu dọn, chống đỡ lại vườn chuối 1 ha bị ngã đổ do bão số 9 gây ra. Vườn chuối đang trổ buồng dự kiến sẽ thu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới nhưng nay bị ngã đổ, chỉ còn lại vài cây có thể cứu được nhưng cũng không còn mấy hy vọng.

Ông Đinh Chă, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Bão đi qua, gia đình vào thăm chuối thì thấy nằm ngổn ngang hết rồi, bị ngã đổ hết. Giờ gia đình tập trung khắc phục nhưng cũng bị hư hết rồi và phải chặt bỏ rất là nhiều”.

Cũng trong tình trạng tương tự, rất nhiều diện tích cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn huyện Đak Pơ, như: lúa nước, rau màu… cũng không thể khôi phục được khi ngã rạp sát mặt đất, dập nát và bị ngâm nước trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cũng nói: “Bão số 9 vừa qua, bà con ở đây bị thiệt hại rất là nhiều, như: mỳ, bắp, mía, ớt nhưng bị thiệt hại nặng nhất là cây lúa nước đây. Cây lúa mà nằm trên ruộng cao thì còn cứu vớt được chứ nó nằm ở vùng trũng như gia đình chúng tôi thì chờ chín tý nữa là nó rục luôn; cái nào đứng thì thu hoạch được còn nó nằm dưới nước là bỏ”.

Ông Trần Công Thư, Chủ tịch UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cho biết: Ảnh hưởng của cơn bão số 9 thì trên địa bàn xã Hà Tam bị thiệt hại rất là nặng. Trong tổng số hơn 900 ha cây trồng thì mía chiếm khoảng 50% diện tích; còn lại khoảng 400 ha là diện tích hoa màu. Vừa qua thì địa phương cũng đã khảo sát, vận động bà con nhân dân và huy động lực lượng giúp bà con để khắc phục. Tuy nhiên qua đánh giá của địa phương thì khả năng phục hồi của các loại cây trồng là khoảng 40%; còn lại diện tích 60% còn lại thì khó có khả năng phục hồi. Cũng kiến nghị các cấp làm sao có chính sách sớm hỗ trợ để bà con nhân dân tái sản xuất trở lại.

Hiện nay, huyện Đak Pơ cũng đang tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục các hậu quả do cơn bão số 9 gây ra. Nhất là những thiệt hại về hoa màu trước khi cơn bão số 10 dự kiến đổ bộ vào đất liền vào ngày 5/11 tới.

Sau khi tập trung ưu tiên khắc phục những hư hỏng về cơ sở vật chất, nhất là nhà ở dân cư để giúp người dân ổn định cuộc sống trước những thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra thì hiện nay chính quyền các địa phương cùng với người dân đang tập trung khắc phục những thiệt hại về hoa màu. Và cùng với đó thì cũng đã chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó với cơn bão số 10 đang đi vào Biển Đông và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Gia Lai./.

Đức Hải,  Minh Trí

Trả lời