Người dân sẵn sàng thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã xã hội trong vòng 15 ngày

Cập nhật 31/3/2020, 20:03:28

Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, bắt đầu từ 0h ngày 1.4.2020 sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.
Tính đến thời điểm này thì chỉ còn ít giờ nữa việc thực hiện cách ly toàn xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Ghi nhận của nhóm PV Thời sự Đài PT-TH Gia Lai về sự sẵn sàng của người dân đối với việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 Không ai bất ngờ trước quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội ở thời điểm này vì mọi người đều ý thức rất rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid – 19 đang de dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của mỗi người. Tính đến sáng nay, dịch bệnh Covid – 19 đã làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân cho rằng việc cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc là biện pháp cần thiết vào lúc này để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội.

Bà Đinh Thị Cần, Người dân Pleiku cho biết: “Tôi rất đồng tình vì đây là tình hình chung của cá nước, cả thế giới chứ không gì ai, làm như vậy là để bảo vệ chính bản thân, gia đình và cả nước, cả thế giới nên tôi thấy rất hợp lý. Tôi thấy việc hạn chế ra đường là hợp lý để bảo vệ sức khỏe”.

Bà Vạn Thị Thảo, Người dân Pleiku cũng cho biết: “Trước lệnh của Thủ tướng đề ra, bản thân tôi thấy rất tốt và sẽ chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng và rất hoan nghênh điều đó.

Ông Quảng Thanh Thu, Người dân Pleiku bày tỏ: “Tôi hưởng ứng việc này vì dịch bệnh hoành hành thì cách ly là biện pháp tốt nhất khỏi lây nhiễm trong xã hội. Ngày mai tôi dừng thực hiện đúng chỉ thị, không rời khỏi nhà, trừ trường hợp đặc biệt. Nếu hạn chế được những giao dịch không cần thiết thì hạn chế để sau này đi làm. Quan trọng là chung tay chống dịch”.

Cũng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu và các nhiệm vụ cần thiết khác mới đến làm việc tại công sở. Thực hiện chỉ đạo này, các cơ quan, đơn vị nhà nước cũng đã sẵn sàng các biện pháp khi chuyển đổi hình thức làm việc. Cụ thể như tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh – nơi tiếp nhận, xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính, trung bình mỗi ngày có từ 200- 250 lượt tổ chức, cá nhân đến thực hiện các giao dịch liên quan, đơn vị cho biết đã có kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai cho biết: “Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 16 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19, bắt đầu từ ngày mai sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội và trung tâm sẽ đóng cửa. Đối với các hồ sơ TTHC mà người dân đã nộp thì tùy từng hồ sơ và tính chất mức độ của từng hồ sơ, nếu hồ sơ nào mang tính cấp bách thì sẽ cho nhân viên bưu điện mang đến tận nhà để trả cho người dân. Đối với các giao dịch phát sinh thì khuyến cáo người dân thực hiện 2 biện pháp: Một là thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hai là thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại nhà thông qua các đường dây nóng 02693. 888.222. Tôi cũng khuyến cáo đối với những thủ tục hồ sơ thật sự cần thiết, cấp bách cần phải thực hiện, còn với những TTCH chưa nhất thiết phải thực hiện thì khuyến cáo người dân chưa nên làm trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với việc thực hiện cách ly toàn xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các hàng hóa thiết yếu vẫn được duy trì. Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công thương và các địa phương bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. Vì vậy, người dân hoàn toàn yên tâm thực hiện việc cách ly, nêu cao quyết tâm chung tay cùng cả nước chống lại dịch bệnh Covid – 19 trong thời điểm quan trọng này khi được coi là “giờ vàng” quyết định Việt Nam thành công hay thất bại trong công tác chống lại dịch bệnh Covid – 19.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời