Người dân lo lắng, bức xúc về sữa giả

Cập nhật 25/4/2025, 09:04:37

Chưa khi nào chủ đề sữa giả lại được người dân đặc biệt quan tâm như thời điểm hiện nay. Bởi vừa qua các ngành hữu quan đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan để sữa giả, khi pháp luật chưa đủ sức răn đe thì người tiêu dùng vẫn phải đánh cược sức khỏe mỗi ngày giữa thị trường sữa thật, giả lẫn lộn.

Theo dõi thông tin về thị trường sữa trong những ngày gần đây, chị Mai Thị Ngọc Hà, phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku rất bức xúc khi các ngành chức năng liên tục phát hiện sữa giả được lưu thông trên thị trường trong nhiều năm qua.

Chị Mai Thị Ngọc Hà – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Đơn vị sản xuất đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để sản xuất loại sữa giả trục lợi. Đây là hành vi đáng lên án, mất nhân tính. Bản thân là người tiêu dùng khi nghe thông tin về các loại sữa giả thì tôi rất là hoang mang và lo lắng, vì không biết trước đây mình có sử dụng sữa nào nằm trong danh mục các loại sữa giả này không. Câu hỏi tôi đặt ra là trách nhiệm này thuộc về ai?”

Anh Nguyễn Hòa Bình – Phường Ia Kring, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi cũng như nhiều gia đình có con nhỏ khác rất bức xúc, phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng làm nghiêm vụ này để bảo vệ sức khỏe các cháu cũng như những người bị bệnh trong thời gian qua phải dùng sữa giả.”

Lẽ ra sữa cho trẻ sơ sinh, bà bầu, người già,… cần được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt thì lại bị làm giả tràn lan. Câu hỏi đặt ra là cơ chế nào bảo vệ người tiêu dùng khỏi những hiểm họa ấy?

Bà Nguyễn Thục Duyên – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku nói: “Qua vấn đề sữa giả nó lan truyền rất phổ biến bản thân tôi rất lấy làm lo lắng, lo lắng bởi vì nó như là nguồn thực phẩm thiết thực mà hầu như ngày nào mình cũng đưa vào cơ thể, gặp sữa giả thì vô hình chung mình đã hấp thụ một lượng độc hại vào trong cơ thể mình mà mình không ý  thức được, bởi vì mình tin vào nguồn cung cấp.”

Về phía tỉnh Gia Lai, sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Cục ATTP, Bộ Y tế về một số sản phẩm sữa giả trên toàn quốc, ngành Y tế tỉnh đã tiến hành rà soát tất cả các hồ sơ tự công bố sản phẩm và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với những sản phẩm sữa giả đã được Cục ATTP khuyến cáo.

Ông Nguyễn Văn Đang – Trưởng phòng Quản lý ATTP, Sở Y tế Gia Lai thông tin: “Phòng Quản lý ATTP đã tham mưu Sở Y tế tiến hành ban hành 1  văn bản triển khai một cách đồng bộ trên địa bàn của tỉnh qua kênh tất cả các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn của tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cũng như công lập trên địa bàn rà soát toàn bộ những sản phẩm sữa mà có hay không trong việc bán trong hệ thống ngành dược cũng như ngành khám chữa bệnh và sẽ tiến hành báo cáo về Sở Y tế ngày 5/5/2025 để báo cáo cho cấp có thẩm quyền.”

Sau khi nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 24/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả gồm: Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM; COLOS IQ DIABETES; DARIFA A+ ProGold; Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT; Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD; Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1; Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’ GRAND COLOSTRUM PEDIA+2; Newsure Colos 24h Kid Plus; Kid Baby Talacmum; Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum; KASUMI CANXI NANO COLOS 24H và sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Lệ Xuân – Thanh Sáng – R’Piên

Trả lời