Xây dựng làng nông thôn mới đạt chuẩn trong vùng đồng bào DTTS là quyết tâm lớn của cán bộ, Nhân dân làng H’Lill 1, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa. Tuy vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt nhưng người dân làng H’Lill 1 đang nỗ lực từng ngày để sớm xây dựng thành công làng nông thôn mới đầu tiên của huyện Ia Pa.
Nhà ông Ksor Viên thuộc hộ cận nghèo ở làng H’Lill 1, xã Ia Mrơn. Năm nay, ông quyết tâm thoát khỏi chính sách hộ cận nghèo, trở thành một trong những điển hình về ý chí, nghị lực, sự chăm chỉ trong bám đất, bám làng, làm nông nghiệp hiệu quả. Nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi, chương trình cho vay hộ cận nghèo, ông mở rộng chuồng trại, chăn nuôi heo theo phương pháp mới và nuôi bò lai, bò sinh sản. Cùng với đó, ông làm 2 ha lúa nước 2 vụ, 1,2 ha mì, trồng thêm 2 ha điều, thay vì trồng mía kém hiệu quả mấy năm qua…Thu nhập từ sản xuất giúp ông nuôi 3 con ăn học trưởng thành, có được tiền gửi tiết kiệm hàng tháng vào Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ông Ksor Viên, Làng H’lill 1, Ia Mrơn, huyện Ia Pa cho biết: “Mình cũng tính toán kĩ, từ việc có thể làm gì, trồng gì để lấy ngắn nuôi dài, rồi trồng cây gì để có hiệu quả hơn cây mía, cây mì giống cũ. Nên cũng cố gắng thay đổi, học tập cách làm mới để sản xuất. Năm nay quyết tâm không còn là hộ cận nghèo nữa”.
Những người như ông Ksor Viên ngày càng nhiều ở làng H’lill 1. Nhà nào chuồng trại cũng có nhiều vật nuôi và thức ăn dự trữ. Nhờ làm lúa nước 2 vụ, nguồn thức ăn từ rơm khô giúp đàn bò của mỗi gia đình đều phát triển tốt quanh năm. Mỗi nhà ít cũng vài ba con, nhiều lên đến vài chục con, đang được lai giống, phát triển nhanh. Ngoài ra, người dân còn chăm chỉ trồng mì cao sản, trồng điều… Làng H’lill 1 hôm nay đã trở thành ngôi làng điểm trong xóa đói giảm nghèo, đi đầu về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa. Mỗi năm có hàng chục hộ thoát khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Trong số 302 hộ đồng bào Jrai ở đây, hiện chỉ còn 53 hộ nghèo. Năm nay, làng quyết tâm giảm thêm 27 hộ nghèo.
Ông R’Ô Kly – Trưởng thôn H’lill 1, Ia Mrơn, huyện Ia Pa cho biết: “Bà con trong làng bây giờ nhiều nhà vay vốn của ngân hàng chính sách để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH cuộc sống của bà con không còn đói khổ như ngày xưa, có nhà thu nhập hàng năm vài trăm triệu đồng. Làng đang phấn đấu đạt chuẩn làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS”.
Ven những con đường bê tông trải dài, được quy hoạch bàn cờ, xen lẫn là những ngôi nhà sàn kiên cố, đẹp đẽ… Những khu sản xuất trù phú, cánh đồng bạt ngàn màu xanh, những khu chuồng trại chăn nuôi được đầu tư bài bản…là minh chứng sinh động cho câu chuyện về quyết tâm, đồng lòng xây dựng thành công làng nông thôn mới của cán bộ, Nhân dân làng H’Lill 1./.
Minh Lý, Viễn Khánh