Thực hiện chủ trương của Nhà nước về bàn giao lưới điện cho ngành Điện bán lẻ điện trực tiếp đến hộ dân, kể từ 0 giờ ngày 8/8/2021, Công ty Điện lực Gia Lai đã tiếp nhận toàn bộ lưới điện của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tại khu vực thị trấn Chư Prông và một phần còn lại của xã Ia Phìn và xã Ia Kly thuộc huyện Chư Prông để bán điện trực tiếp cho khách hàng.

Hiện Công ty Điện lực Gia Lai đã hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ lưới điện gồm hệ thống đường dây hạ áp, các trạm biến áp và các công trình liên quan gồm: Trên 65 km đường dây 35kV; 24,6 km đường dây 22kV; hơn 54 km đường dây 0,4kV; 32 trạm biến áp phụ tải với dung lượng 17638 kVA; 2 máy biến áp trung gian 35/22kV với dung lượng 10,3MW và các thiết bị bảo vệ đi kèm. Tổng số lượng khách hàng tiếp nhận là 7600 khách hàng.
Được trực tiếp mua điện từ ngành Điện, người dân trên địa bàn thị trấn Chư Prông và các xã Ia Phìn, Ia Kly thuộc huyện Chư Prông rất phấn khởi. Bà Trần Thị Xuân – TDP 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Thời gian gần đây Công ty Cổ phần điện Gia Lai có bàn giao cho Điện lực Gia Lai thì tôi thấy anh em rất nhiệt tình, bàn giao ngày trước, ngày sau là tôi thấy đi thay đồng hồ, phát quang đường dây với lại dây điện không còn lằng nhằng như trước nữa. Mong điện lực làm sao để điện ổn định hơn”.
Huyện Chư Prông là địa phương có địa bàn rộng với 20 xã, thị trấn, nên sau khi tiếp nhận thêm hệ thống lưới điện tại thị trấn Chư Prông và một số xã, áp lực của ngành điện là rất lớn do hệ thống lưới điện, khách hàng đều tăng lên. Để khắc phục khó khăn, ngay sau khi tiếp nhận Công ty Điện lực Gia Lai đã giao Điện lực Chư Prông xây dựng phương án, kế hoạch quản lý vận hành, đồng thời tiến hành kiểm tra, kịp thời lắp công tơ, cải tạo, sửa chữa đường dây, đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, giảm tổn thất điện năng. Đồng thời, triển khai các dịch vụ Điện lực đang cung cấp đến khách hàng sử dụng điện, tạo điều kiện để khách hàng được hưởng thụ những lợi ích thiết thực khi được mua điện trực tiếp của Điện lực.
Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty Điện lực Chư Prông trao đổi: “Sau khi tiếp nhận công tác quản lý vận hành lưới điện sẽ tăng lên, cần phải cố gắng điều chỉnh nhân lực để đảm bảo quản lý vận hành lưới điện và cung cáp điện cho nhân dân trên địa bàn an toàn và liên tục. Sau khi tiếp nhận chúng tôi đã triển khai dịch vụ điện đến khách hàng sử dụng điện, thứ 2 là chúng tôi kiểm tra toàn bộ lưới điện và kịp thời sử lý các khiếm khuyết và lập phương án đưa vào đầu tư, sửa chữa theo lộ trình. Về chăm sóc khách hàng trước tiên về việc báo sự cố về điện thì khách hàng có thể gọi đầu số 19001909 hoặc truy cập vào Website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và chúng tôi là kịp thời phục vụ các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu”.
Cùng với việc tiếp nhận hệ thống lưới điện, Điện lực Gia Lai cũng chỉ đạo Điện lực Chư Prông phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách để người dân hiểu và hợp tác.
Ông Võ Văn Thiệu – Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chư Prông cho biết: “Trên địa bàn huyện trước đây có 2 đơn vị cung cấp điện là Điện lực Gia Lai và Công ty Cổ phần điện. Đối với Điện lực Gia Lai thì trước đây hệ thống cung cấp điện đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, còn đối với công ty Cổ phần điện Gia Lai thì do hạ tầng kỹ thuật xây dựng đã lâu nên vẫn có một số thời điểm trong ngày quá tải chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn một số xã và thị trấn. Sau khi có sự bàn giao hệ thống lưới điện của Công ty Cổ phần điện Gia Lai thì địa phương cũng mong muốn Điện lực Gia Lai có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đường dây để đáp ưng nhu cầu sử dụng điện cho bà con thị trấn và một số xã. Thứ 2 về vấn đề chăm sóc khách hàng thì Điện Lực Gia Lai sẽ có kế hoạch, chương trình chăm sóc tốt hơn cho người dân”.
Việc tiếp nhận lưới điện tại thị trấn Chư Prông và một số xã trên địa bàn huyện Chư Prông, Điện lực Gia Lai sẽ tạo điều kiện để khách hàng được hưởng thụ những lợi ích thiết thực khi được mua điện trực tiếp của Điện lực. Giúp người dân được sử dụng điện lưới quốc gia đảm bảo cả về chất lượng và giá cả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Lê Thư, Xuân Huy