Người dân đổ xô đưa con đi tiêm vắc xin 6 trong 1

Cập nhật 19/4/2019, 17:04:39

Sáng ngày 19/4, khi có thông tin Phòng tiêm vắc xin dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai mới về vắc xin 6 trong 1 (ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não do Hib và bại liệt), người dân ở các huyện đã đổ xô về đây để tiêm dịch vụ cho con em mình dẫn đến tình trạng quá tải.

Chầu chực, chờ đợi từ sáng tới chiều, mệt mỏi nhưng hàng trăm phụ huynh vẫn cố chen chân với hy vọng con mình có được mũi tiêm 6 trong 1.

Rất đông phụ huynh ở các huyện khi nghe thông tin có vắc xin dịch vụ liền đưa các cháu đến trung tâm, nhưng đến chiều vẫn chưa tiêm được do lượng vắc xin có hạn. Số lượng quá đông không thể giải quyết hết được nên dẫn đến tình cảnh chen lấn, lộn xộn.

Bà Nguyễn Thị Tới – Huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Nhà tôi ở Đak Đoa, nghe thông tin có vắc xin 6 trong 1 đưa cháu đến tiêm cho cháu ngay. Ở đây đông lắm, đông cũng phải cố gắng hết sức để cháu được tiêm. Nếu không tiêm được thì phải chờ đợt sau thôi”.

Hiện rất nhiều phụ huynh tìm kiếm vắc xin 6 trong 1 tiêm cho con trong khi loại vắc xin này đang rất khan hiếm. Nhu cầu vắc xin dịch vụ cung ứng nhỏ giọt, chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu tiêm chủng của người dân.

BS Hồ Ngọc Gia – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong ngày hôm nay trung tâm cung ứng 200 liều vắc xin. Hiện tại chương trình tiêm chủng quốc gia vẫn đảm bảo phục vụ cho các cháu. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn muốn tiêm vắc xin dịch vụ cho trẻ. Lượng vắc xin dịch vụ do các hãng cung ứng vắc xin họ cung cấp có số lượng hạn chế nên để đáp ứng nhu cầu toàn dân là không thể đảm bảo”.

Từ khi chương trình tiêm chủng mở rộng chuyển đổi sang vắc xin Combe Five, do lo sợ các biến chứng có thể xảy ra, nhiều phụ huynh chọn giải pháp tiêm vắc xin dịch vụ 6 trong 1 cho con em mình. Hiện nay, nguồn vắc xin 6 trong 1 rất khan hiếm do đó ngành Y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa con em tới trạm y tế xã, phường để tiêm chủng theo đúng lịch. Nếu để trễ, không được tiêm đúng lịch, đủ liều trẻ sẽ có nguy cơ mắc bệnh./.

Trả lời