Thời gian qua trên địa bàn huyện Chư Sê xảy ra tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt, thậm chí có nhiều vườn tiêu bị xóa sổ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh điêu đứng. Phản ánh tại xã Chư Pơng.

Thôn Thái Hà, xã Chư Pơng hiện có trên 5 hộ rơi vào cảnh cây hồ tiêu đang xanh lá bỗng nhiên chết hàng loạt. Trong đó, gia đình bà Huỳnh Thị Bắc bị thiệt hại nặng nề nhất, hơn 1.800 trụ tiêu của gia đình mới trồng được 3 năm tuổi bỗng nhiên bị chết hàng loạt, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nhằm cứu vãn các gốc cây tiêu còn lại, gia đình bà đã xử lý các gốc hồ tiêu bị bệnh và mua các loại thuốc phòng trừ bệnh nhưng cũng không đem lại hiệu quả.
Bà Huỳnh Thị Bắc, thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê cho biết: “Nhà tôi vay tiền ngân hàng để đầu tư trồng vườn tiêu, cây tiêu trước kia phát triển rất xanh tốt nên gia đình cũng rất vui mừng thế nhưng sau trận mưa kéo dài từ tháng 4 đến nay thì bỗng nhiên cây tiêu bị chết hết, hiện nay gia đình tôi đang rất lo lắng”.
Không chỉ riêng gia đình bà Bắc, hiện nay nhiều người trồng tiêu ở xã Chư Pơng cũng lâm vào tình cảnh bất lực khi nhìn cây tiêu chết úa, trơ gốc mà không thể cứu chữa. Gia đình ông Phạm Văn Hưng, thôn Hố Lao trồng hơn 3000 trụ tiêu, chuẩn bị bước vào thời kỳ cho thu hoạch thì tiêu bị bệnh chết dần chết mòn. Đến thời điểm này đã có gần 2000 trụ bị chết, các trụ tiêu khác cũng đang có hiện tượng vàng lá, héo úa.
Ông Phạm Văn Hưng – Thôn Hố Lao, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê cũng nói: “Trước kia gia đình trồng hơn 3.000 trụ tiêu phát triển rất tốt, đến nay do mưa nhiều quá dẫn đến thối rễ chết dần đi, để làm vườn tiêu này tôi đã phải vay ngân hàng, giờ thành ra thế này rất lo lắng”.
Theo số liệu thống kê, toàn huyện Chư Sê hiện có trên 3.600 ha hồ tiêu, trong đó, hơn 2.800 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Đến thời điểm này đã có hơn 150 ha bị nhiễm bệnh và trên 50 ha bị chết. Theo Phòng NN&PTNT, nguyên nhân dẫn đến việc cây hồ tiêu chết hàng loạt là do thời tiết mưa kéo dài, nước không thoát kịp làm rễ tiêu bị ngập úng dẫn đến thối rễ, khi chuyển mùa mưa qua mùa nắng dẫn đến vàng lá, héo úa, rụng quả. Cây tiêu chết rất nhanh, từ khi thấy triệu chứng lá bắt đầu héo đến khi cây chết chỉ từ 1 – 2 tuần. Không chỉ gây chết nhanh mà bệnh này còn lây lan rất nhanh, đặc biệt là ở những vườn tiêu có hệ thống thoát nước kém.
Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Sê khuyến cáo: “Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trên cây tiêu, Phòng NN&PTNT huyện khuyến cáo bà con nhân dân cần phải vệ sinh vườn tiêu sạch sẽ, khơi thông mương rãnh thoát nước ở các vườn tiêu, đồng thời phun các loại thuốc BVTV như Jdomin 72wp và Anpin 80wp theo đúng hướng dẫn để xử lý các diện tích bị chết và phòng chống lây lan”.
Không những cây hồ tiêu chết do bị nhiễm bệnh mà hiện tại giá tiêu đã rớt mạnh sau nhiều năm tăng liên tục, hiện còn khoảng 48.000 đồng/1kg. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cho cây hồ tiêu lại tăng cao như phân bón, trụ trồng tiêu, tiêu giống….Chính vì vậy các cấp chính quyền địa phương cần có khuyến cáo và hướng dẫn cho người dân biết những khu vực nào không phù hợp thì không nên trồng loại cây này để tránh bị thiệt hại nặng về kinh tế./.
Mỹ Đức – Đài Chư Sê