Người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội

Cập nhật 12/8/2017, 12:08:24

Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai như: TP.Pleiku, huyện Krông Pa, một số chủ tài khoản Facebook đã đăng tải lên trang cá nhân thông tin khẩn cấp việc trẻ em bị bắt cóc và cảnh báo người dân cần đề phòng với bọn bắt cóc. Bên cạnh đó, những người này còn đề nghị mọi người đừng Like mà hãy chia sẻ để mọi người cùng cảnh giác.

Những thông tin trên đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ và gây hoang mang trong nhân dân. Tuy nhiên, qua xác minh của Công an huyện Krông Pa và TP.Pleiku, những thông tin trên là không đúng sự thật. Theo khuyến cáo của lực lượng Công an, khi nhận được thông tin, người dân nên báo cho lực lượng Công an để điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời cần tỉnh táo khi tiếp nhận và thể hiện chính kiến với những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, không nên lên các trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa có sự kiểm chứng độ chính xác vì dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Theo quy định tại điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ “Người nào cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân” sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng./.

Thiên Thanh,  R’Piên

Trả lời