Người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác và giữ gìn tài sản

Cập nhật 14/7/2015, 14:07:30

Loại tội phạm trộm cắp tài sản hiện chiếm hơn 40% trong tổng số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm đến nay. Mặc dù lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã điều tra, làm rõ hơn 75% án trộm cắp, song điều đáng nói là nạn trộm cắp thường xuyên xảy ra, mức độ thiệt hại tài sản không lớn nhưng cũng đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Để ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh vai trò nồng cốt của lực lượng công an thì mỗi người dân, hộ gia đình, tổ chức… cần tiếp tục nêu cao ý thức cảnh giác và giữ gìn tài sản, cũng như việc giáo dục, quản lý con em. Phóng sự được thực hiện tại huyện ChưPrông.

 Bị can Đinh Bá Thành tại cơ quan công an

Tuy mới 18 tuổi nhưng bị can Đinh Bá Thành đã có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Mức hình phạt trước chưa kịp thi hành án xong thì “ngựa quen đường cũ” bị can này lại tái phạm chỉ vì games và đã gây ra 4 vụ trộm cắp: Điện thoại, Laptop, Tiền mặt.

 Bị can Đinh Bá Thành nói: “ Để có tiền chơi games tôi đi ăn trộm tài sản. Cứ từ 11h30 đến 12h đêm tôi đi lang thang, coi nhà nào sơ hở, cửa mở không có người thì lẻn vào nhà trộm cắp”.

Đáng quan tâm nữa là trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện ChưPrông từ hành vi trộm cắp tài sản đã dẫn đến một số hành vi vi phạm pháp luật khác như: Cướp hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 Bị can Huỳnh Minh Vương cho biết: “Lúc đó buổi tối, tôi đi nhậu về thấy nhà bà hàng xóm mở cửa, bán hàng và ở một mình nên tôi đã vào nhà trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn chơi, tiêu xài. Khi bị bà phát hiện thì tôi kẹp cổ bà ấy lại để tẩu thoát”.

6 tháng qua, nhờ chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh nên số số vụ phạm pháp hình sự nói chung và số vụ trộm cắp nói riêng trên địa bàn  huyện ChưPrông đã được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kì năm trước. Tuy vậy, loại tội phạm trộm cắp vẫn diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra, mức độ thiệt hại tài sản không lớn nhưng gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Đáng quan tâm là do các đối tượng thanh thiếu niên gây ra.

Trung tá Trương Quang Nhượng – Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện ChưPrông cho biết: “Qua theo dõi, tổng hợp các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua, chúng tôi thấy các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, hộ gia đình trong việc trông coi, bảo vệ tài sản để tiến hành trộm cắp. Có vụ trộm bò thì các đối tượng thường cấu kết với người dân địa phương lợi dụng việc người dân chăn thả bò trên rừng để trộm và liên kết điện xe vào chở,  Các đối tượng này chủ yếu là thanh thiếu niên, bỏ học sớm, thiếu sự quan tâm giáo dục, quản lý của gia đình, lười lao động nhưng muốn có tiền ăn chơi, tiêu xài nên đi trộm cắp”.

Gia Lai đang bước vào mùa mưa. Đây cũng là thời điểm mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, hộ gia đình, đơn vị trong việc trông coi, bảo vệ tài sản… để hoạt động. Chính vì vậy, để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì mỗi cá nhân, tổ chức cần tiếp tục nêu cao ý thức cảnh giác và tự giữ gìn tài sản của chính mình và gia đình, đơn vị. Bên cạnh đó cần thông tin kịp thời những đối tượng lạ mặt, nghi vấn và vụ việc bị mất cắp cho lực lượng công an nơi gần nhất nhằm góp phần ngăn chặn kịp thời tội phạm trộm cắp, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

 

Thiên Thanh – Minh Trí

Trả lời