Người dân cần chủ động tham gia BHYT

Cập nhật 03/6/2017, 08:06:02

Theo Thông tư 02 của Bộ Y tế, từ tháng 6/2017, hơn 1.916 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ BHYT và một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT sẽ chính thức được áp dụng giá viện phí mới. Theo đó, giá dịch vụ y tế mới sẽ tăng từ 20% đến 30%. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người không có BHYT. Tuy nhiên hiện nay, không ít người dân vẫn chưa chủ động tham gia BHYT. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài PT – TH Gia Lai  tại huyện Chư Pưh.

Không có tiền để mua thẻ BHYT, đây là cách lý giải của đa số người dân ở xã Ia H’rú cũng như một số gia đình ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Năm 2014, theo quy định mới thì người dân của 10 thôn, làng xã Ia H’Rú và 2/14 thôn của thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh không được Nhà nước cấp BHYT miễn phí. Cũng kể từ đó đến nay, những trường hợp trên cũng không tự giác mua BHYT theo hộ gia đình để  phòng lúc ốm, đau phải đi bệnh viện.

Bà Siu K’ly, Thôn Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh cho biết: “Mình già rồi, hay đau ốm nên phải đi bệnh viện suốt nhưng bây giờ nhà nước không cho thẻ BHYT nữa nên đi bệnh viện tốn tiền lắm. Mong là Đảng và Nhà nước quan tâm người dân như trước đây cho thẻ BHYT để đi khám bệnh”.

Rõ ràng là người dân  hiểu rất rõ là nếu không có BHYT khi đi khám bệnh sẽ tốn rất nhiều tiền nhưng lại không tham gia. Điều này thể hiện rõ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, nhất là người dân tộc thiểu số.

Ông Kpăh Khip, Thôn trưởng thôn Kly Phun, TT Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh nói: “Vì mùa màng, tiền bạc thiếu thốn nên bà con chỉ trông vào nhà nước. Còn giờ không được cấp nữa thì nó chỉ mua lúc đau thôi, mà mua cũng chỉ mua 1 người”.

Để khắc phục tình trạng trên, ngay sau khi 2 địa phương trên là xã Ia Hrú và 2 thôn của thị trấn Nhơn Hòa không được hỗ trợ mua thẻ BHYT theo quy định của nhà nước thì BHXH huyện cũng đã đưa ra giải pháp là thành lập thêm đại lý bán BHYT. Theo đó, mỗi xã, thị trấn có 3 đại lý bán BHYT, thế nhưng công tác phát triển BHYT tự nguyện ở đây gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Ngô Thị Hiền, Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện Chư pưh có 2 xã là không được ngân sách cấp BHYT, đó là TT Nhơn Hòa và xã Ia Hrú, nó làm ảnh hưởng đến số lượng người tham gia BHYT và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân rất nhiều. Chúng tôi cũng đã phối hợp với UBND xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền để vận động người dân chủ động tham gia BHYT”…

Bắt đầu từ tháng 6/2017, giá dịch vụ y tế đã tăng và nó tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ BHYT là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện, bất kể người bệnh điều trị ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. Như vậy, có thể thấy số tiền tham gia BHYT tự nguyện không phải là quá lớn, trong khi lợi ích mang lại rất cao. Bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả từ 80 – 100% chi phí, tùy theo từng đối tượng thụ hưởng, vì vậy người dân cần chủ động tham gia BHXH để giảm gánh nặng về chi phí trong quá trình khám, chữa bệnh./.

Lệ Xuân, Huy Toàn

Trả lời